.
NGÀY THỨ 10, TOÀN TỈNH THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16

Nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phòng, chống dịch

Cập nhật: 21:43, 28/07/2021 (GMT+7)

Chiều 28/7, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các ban, ngành, địa phương.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Lên, Phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, từ 16 giờ ngày 27/7 đến 16 giờ ngày 28/7, toàn tỉnh phát hiện 34 ca F0, trong đó, có ca ngoài cộng đồng. Lực lượng chức năng đã truy vết được thêm 141 F1.

Từ ngày 28/6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.045 ca nhiễm COVID-19. Toàn tỉnh có 72 khu phong tỏa. Theo nhận định, số ca nhiễm COVID-19 cộng đồng sẽ còn tăng lên trong thời gian tới do đang tiếp tục sàng lọc ở các khu vực có nguy cơ cao.   

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, bàn sâu một số giải pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, như siết chặt việc quản lý công tác phòng chống dịch tại khu công nghiệp, cảng biển; nhân rộng mô hình chốt tự quản vùng xanh đang mang lại hiệu quả tại TP. Vũng Tàu ra các địa phương khác trên toàn tỉnh; tiếp tục quản lý chặt chẽ các cơ sở cách ly tập trung; có các giải pháp cổ vũ tinh thần người dân trong chống dịch…

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Xinh đã thông tin, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc điều tra dư luận xã hội về COVID 19, từ 8 giờ sáng ngày 28/6. Đến 16 giờ ngày 28/6 đã có 15 ngàn người tham gia điều tra với đủ các đối tượng trong xã hội. Trong những ngày tới, sau khi có kết quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ theo dõi, tổng hợp, để nhận định, đánh giá tham mưu cho BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh cho biết, thời gian qua, tỉnh đã siết chặt công tác thực hiện Chỉ thị 16. “Trong thời gian tới, lực lượng chức năng cần tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tinh thần 24 giờ/ ngày, 7 ngày/ tuần”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Về một số giải pháp phòng, chống dịch, ông Phạm Viết Thanh đề nghị, UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, các sở, ngành địa phương tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp, như: Huy động toàn dân tự nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch, như mô hình mà TP. Vũng Tàu đã làm; tiếp tục thực hiện nhanh chóng, bài bản theo trình tự phù hợp công tác lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc F0 trong cộng đồng của các khu vực có nguy cơ cao; đẩy nhanh tiến độ, đưa các khu cách ly, chữa trị vào hoạt động đúng thời gian quy định; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, làm rõ trách nhiệm nếu để xảy ra dịch COVID-19 trong các khu vực trọng điểm như cảng biển, khu công nghiệp; tập trung chữa trị cho các ca nhiễm COVID-19, nhất là các ca nặng…

Bí thư Tỉnh ủy cũng hoan nghênh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc khảo sát dư luận xã hội, lấy ý kiến nhân dân về dịch COVID-19; đồng thời, khẳng định sẽ lắng nghe ý kiến người dân trong các quyết sách trong phòng chống dịch thời gian tới.

PHÚ XUÂN

.
.
.