.

Không lơ là, chủ quan với dịch COVID-19

Cập nhật: 10:19, 13/07/2021 (GMT+7)

 

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khi cùng Đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh BR-VT, chiều 12/7. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BĐC) Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại Cơ sở cách ly tập trung Ký túc xá Trường CĐ Dầu khí (phường Long Toàn, TP. Bà Rịa). Ảnh: MẠNH THẮNG
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại Cơ sở cách ly tập trung Ký túc xá Trường CĐ Dầu khí (phường Long Toàn, TP. Bà Rịa). Ảnh: MẠNH THẮNG

CẦN NÂNG CAO CẢNH GIÁC

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại cơ sở cách ly KTX Trường CĐ Dầu khí (TP. Bà Rịa) và dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu). Khu cách ly tập trung trường CĐ Dầu khí có sức chứa 1.200 người, hiện đang có 211 người cách ly tập trung. Cơ sở vật chất khu cách ly tập trung được bố trí đầy đủ vật dụng sinh hoạt cần thiết và được lắp camera giám sát.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao phương án chuẩn bị cách ly tập trung của tỉnh đối với các trường hợp F1 khi cần thiết. Đặc biệt là việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về ăn, ở cho người cách ly; việc trang bị đồ dùng sinh hoạt; bố trí các khu sinh hoạt, giải trí cho người cách ly...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn Petrochemicals. Ảnh: MẠNH THẮNG
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn Petrochemicals. Ảnh: MẠNH THẮNG

Ông Tharna Sanee, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), chủ đầu tư dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam hướng dẫn Đoàn tham quan khu vực thi công dự án cầu cảng Hydrocacbon đã hoàn thành cuối năm 2020 để tiếp tàu chở nguyên liệu; giới thiệu nhà máy Olephin, tháp đốt và bồn bể. Tất cả các khu vực này đều được bố trí làm việc lệch ca, giãn một nửa số công nhân không cùng làm việc tập trung, thực hiện chủ trương không tụ tập đông người để phòng, chống dịch. Ông Tharna Sanee cho biết, dự án đã đạt 83% tiến độ xây dựng và dự kiến hoàn thiện, đưa vào vận hành thương mại trong quý I/2023.

Ông Tharna Sanee, Tổng Giám đốc LSP báo cáo về tình hình thực hiện dự án và công tác phòng, chống dịch của công ty. Ảnh: MẠNH THẮNG
Ông Tharna Sanee, Tổng Giám đốc LSP báo cáo về tình hình thực hiện dự án và công tác phòng, chống dịch của công ty. Ảnh: MẠNH THẮNG

Với khoảng 11 ngàn công nhân làm việc trên công trường, để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, LSP đã tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch; thành lập BCĐ Phòng, chống COVID-19 của công ty. Đồng thời, tăng cường các biện pháp sàng lọc với những người ngoại tỉnh, nhân viên, chuyên gia từ các nhà thầu khi đến làm việc tại công trường. LSP cũng đã triển khai khu vực xét nghiệm nhanh COVID-19 cho công nhân trên công trường để chủ động sàng lọc; chia ca làm việc tại nhà, họp và làm việc trực tuyến. LSP còn chung tay hỗ trợ chống dịch trong cộng đồng với các hoạt động như ủng hộ Quỹ vắc xin, ủng hộ trang thiết bị vật tư y tế cho lực lượng tuyến đầu trên địa bàn.

Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch và giữ vững ổn định sản xuất của LSP, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển chung của cả nước. Đồng thời, đánh giá cao những đóng góp của LSP trong việc góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn. Phó Thủ tướng lưu ý, LSP có số lượng lao động lớn, trong khi chủng virus mới lây lan nhanh. Vì vậy, công ty cần tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, tổ chức tốt việc giám sát, giữ khoảng cách trong làm việc, bảo đảm an toàn. Trong trường hợp có ca bệnh, công ty cần tổ chức tốt công tác ứng phó, truy vết, cách ly đúng quy định; tăng cường truyền thông cho người lao động để nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong thực hiện 5K.

Đến thời điểm này, Dự án hóa dầu Long Sơn đã hoàn thành 83% tiến độ công việc. Ảnh: MẠNH THẮNG
Đến thời điểm này, Dự án hóa dầu Long Sơn đã hoàn thành 83% tiến độ công việc. Ảnh: MẠNH THẮNG

THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT NHIỀU BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Tiếp đó, Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Báo cáo với Đoàn, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, BR-VT đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. BR-VT có ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng từ ngày 28/6. Đến ngày 12/7, tỉnh ghi nhận 64 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (phần lớn ở các khu cách ly và phong tỏa) và 140 ca nhập cảnh. Hiện trên địa bàn tỉnh có 13 chuỗi lây nhiễm liên quan đến các ca mắc COVID-19 với 1.174 trường hợp F1; 3.875 F2 và 6.239 F3. Tỉnh đã thành lập bệnh viện điều trị COVID-19 tại TTYT huyện Long Điền với quy mô 100 giường bệnh và đã điều trị khỏi cho 122/204 ca mắc.

Bên cạnh đó, BR-VT đã tăng cường chuẩn bị máy móc, vật tư, trang thiết bị y tế để phục vụ cho công tác xét nghiệm, truy vết trên tinh thần tổ chức sàng lọc có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp giữa test nhanh và xét nghiệm RT-PCR. Khả năng lấy mẫu đạt công suất 2.450 mẫu đơn/ngày hoặc xét nghiệm được đạt 24.500 mẫu gộp/ngày. Trong trường hợp bình thường, ngành y tế có thể tổ chức lấy mẫu với công suất 72 ngàn mẫu/ngày; trong trường hợp cấp bách có thể lấy 108 ngàn mẫu/ngày. BR-VT đã kích hoạt các chốt kiểm soát ở những cửa ngõ ra, vào tỉnh để kiểm soát người, phương tiện ra, vào tỉnh từ các vùng có dịch. Đặc biệt, BR-VT đã thực hiện truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, xét nghiệm  sàng lọc có trọng tâm, trọng điểm nhằm hạn chế gây xáo trộn, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đây cũng là phương án giúp tỉnh phát hiện các ca F0 trong cộng đồng sớm nhất.

 

PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH

Không để đứt gãy sản xuất

BR-VT cần áp dụng các biện pháp quyết liệt, hiệu quả, chủ động trong phòng, chống dịch, không để đứt gãy chuỗi sản xuất gây ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế. Rút kinh nghiệm từ các tỉnh, thành khác trong phòng, chống dịch, BR-VT không để lúng túng khi áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch. BR-VT cần tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân trong thực hiện quy định 5K, cũng như không chủ quan với dịch. Là tỉnh có đông lao động, tỉnh phải tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các DN, nhất là trong KCN và kiên quyết cho dừng hoạt động các DN không bảo đảm điều kiện phòng, chống dịch.


Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích nhiều vấn đề nhằm giúp BR-VT thực hiện tốt hơn nữa và chủ động ứng phó với diễn biến mới của dịch. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng cần nhanh chóng nghiên cứu áp dụng biện pháp phân “luồng xanh” ở các cửa ngõ ra, vào tỉnh. Cụ thể, các phương tiện khi được phép lưu thông vào BR-VT sẽ được cấp phù hiệu xanh và khi xe ra khỏi tỉnh phù hiệu sẽ được thu hồi để kiểm soát chặt chẽ nguy cơ dịch xâm nhập vào tỉnh. Tỉnh cần ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc trong các khu, cụm công nghiệp, nhà trọ công nhân, nơi tập trung đông người; khuyến cáo các DN thực hiện phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi)…

 

ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY

Chủ động ứng phó với diễn biến dịch bệnh

BR-VT luôn chủ động ứng phó với mọi diễn biến mới của dịch. Đồng thời, hệ thống chính trị luôn nâng cao cảnh giác và ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. BR-VT mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn và trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Tỉnh đang áp dụng nhiều giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ để dập dịch trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, tỉnh đã triển khai hiệu quả các ứng dụng công nghệ trong công tác phòng, chống dịch. Hàng ngày, việc cập nhật tình hình, diễn biến của dịch được thực hiện liên tục tới người dân trên địa bàn tỉnh thông qua kết nối công nghệ thông tin. BR-VT tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo và đóng góp của Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành. Hiện nay, tỉnh đang phân tích kỹ tình hình dịch bệnh để xem xét áp dụng Chỉ thị 16 trong trường hợp cần thiết.


Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những thành quả BR-VT đạt được trong công tác phòng, chống dịch. Là tỉnh giáp với TP. Hồ Chí Minh, BR-VT đã bố trí tốt trận địa để kiểm soát dịch. Nhận định tình hình dịch COVID-19 ở các tỉnh phía Nam còn phức tạp, căng thẳng, số ca mắc tăng cao, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh không lơ là, chủ quan và cần nâng cao cảnh giác, nhưng cũng cần cân nhắc việc áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ cũng đã báo cáo nhanh với Đoàn về một số kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2021 của BR-VT. Theo đó, dù phải chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19 nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, BR-VT đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả dầu khí bằng 95,31% so với cùng kỳ, trừ dầu khí tăng 5,89% so với cùng kỳ và đóng góp 3,9% GDP cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 43.892 tỷ đồng, đạt 66,6% dự toán, tăng 19,62% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đi vào thực chất, cuộc sống người dân được nâng cao. Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự kiến, toàn tỉnh có 125 ngàn người được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ với kinh phí khoảng 344 tỷ đồng.

Động viên các lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng, chống COVID-19 của tỉnh BR-VT,  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà là các nhu yếu phẩm, vật tư y tế phòng chống dịch cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà cho các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng, chống COVID-19 của tỉnh BR-VT. Ảnh: MẠNH THẮNG
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà cho các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng, chống COVID-19 của tỉnh BR-VT. Ảnh: MẠNH THẮNG

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an tặng quà là các nhu yếu phẩm, vật tư y tế phòng, chống dịch cho Công an tỉnh.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an tặng quà cho Công an tỉnh. Ảnh: MẠNH THẮNG
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an tặng quà cho Công an tỉnh. Ảnh: MẠNH THẮNG

NHÓM PV THỜI SỰ

.
.
.