.

BR-VT phải quyết liệt dập dịch "vùng đỏ", không chủ quan với "vùng xanh"

Cập nhật: 17:53, 25/07/2021 (GMT+7)

Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh BR-VT về công tác, phòng chống dịch COVID-19 vào sáng 25/7. Tham gia Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ có ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến với các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

BR-VT ĐÃ THÀNH LẬP 4 CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ COVID-19

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Lên, Phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, từ ngày 28/6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 758 ca mắc COVID-19. Trong những ngày qua, số ca nhiễm mới của tỉnh đa số nằm trong khu vực đang phong tỏa hoặc cơ sở cách ly tập trung. Tuy nhiên, dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, tập trung ở các địa bàn huyện Xuyên Mộc, Long Điền, TP. Vũng Tàu. Bên cạnh đó, tỉnh có nhiều KCN, cảng biển nên cũng không thể lơ là, chủ quan.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân KP Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ sáng 25/7. Ảnh: VÂN ANH
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân KP Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ sáng 25/7. Ảnh: VÂN ANH

Tỉnh đã thành lập 4 cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn với 740 giường bệnh, trong đó, có 42 giường điều trị bệnh nhân nặng (ICU). Trên địa bàn tỉnh hiện có 32 cơ sở cách ly tập trung với sức chứa hơn 7.600 người và đang cách ly 2.799 trường hợp. BR-VT có 7 hệ thống xét nghiệm RT-PCR với công 2.450 mẫu đơn/ ngày hoặc 24.500 mẫu gộp/ ngày. BR-VT đã tiêm được gần 32.000 liều vắc xin COVID-19 và đang xây dựng kế hoạch tiêm cho người dân theo số lượng phân bổ của Bộ Y tế.

Để tiến tới dập dịch trên địa bàn BR-VT trong thời gian sớm nhất, BR-VT sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục khoanh vùng, rà soát, lấy mẫu diện rộng để tách F0 ra khỏi cộng đồng; bảo đảm an toàn, tránh lấy nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung…

PHÂN BỔ 115 NGÀN LIỀU VẮC XIN CHO TỈNH BR-VR TRONG THÁNG 7

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh, ngành y tế, các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo bổ sung thêm về công tác phòng, chống dịch COVID 19. Đồng thời, nêu một số đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Bộ Y tế như: Hỗ trợ cho BR-VT về thiết lập đơn vị điều trị bệnh nhân nặng, bệnh viện dã chiến nếu dịch bệnh tiếp tục lan rộng và giúp đỡ tỉnh về chuyên môn trong điều trị các ca bệnh nặng; tiếp tục phân bổ vắc xin để tỉnh hoàn thành mục tiêu tiêm phòng trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại điểm cầu TP. Vũng Tàu, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND thành phố nhận định, qua thực tiễn cho thấy, Chỉ thị 16 ban hành trong thời điểm dịch COVID-19 mới bùng phát và đã phát huy rất tốt, hiệu quả trong cả nước. Tuy nhiên đến nay “mục tiêu kép” của Chính phủ có thay đổi. Do đó, đề nghị Trung ương sớm điều chỉnh Chỉ thị này cho phù hợp hơn với tình hình thực tế; tăng cường hơn nữa các kênh nhập khẩu vắc xin để tăng tỷ lệ người dân được tiêm chủng, sớm tạo được miễn dịch cộng đồng…

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của tỉnh, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đã lưu ý với tỉnh một số vấn đề, như cần thần tốc truy vết, không để lọt các trường hợp liên quan khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19. Ngành y tế cần có các biện pháp để bảo đảm an toàn, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Tỉnh có thể khảo sát, nghiên cứu, nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì có thể tính đến phương án cách ly F1 tại nhà.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng thông tin, trong tháng 7 này Bộ sẽ phân bổ cho tỉnh BR-VT 115.000 liều vắc xin, và từ tháng 8 đến tháng 12 thêm khoảng 1 triệu liều nữa.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý tỉnh BR-VT một số vấn đề trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý tỉnh BR-VT một số vấn đề trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TIẾP TỤC QUYẾT LIỆT, CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh BR-VT được thực hiện rất chủ động. Đến thời điểm này, dù vẫn còn một số địa phương có diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh đang kiểm soát được dịch. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh BR-VT cần tiếp tục khoanh vùng những nơi có nguy cơ cao và rất cao để tập trung dập dịch nhanh chóng.

Về vắc xin, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, từ giờ đến cuối năm mới có đủ vắc xin tiêm để có thể tạo miễn dịch cộng đồng. Nhưng tiêm rồi vẫn cần thời gian để tạo được miễn dịch trong cơ thể. Do đó, BR-VT cần vừa tổ chức tiêm vắc xin nhanh và an toàn, vừa thực hiện chống dịch với tinh thần là chưa có vắc xin.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Liên quan đến vấn đề xét nghiệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị, tỉnh cần thực hiện phù hợp trên tinh thần nhanh, hiệu quả nhưng phải tiết kiệm.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý tỉnh xây dựng “luồng xanh” trong vận chuyển hàng hóa và bảo đảm kiểm soát chặt các phương tiện này khi vào tỉnh; tập trung bảo vệ hệ thống cảng biển, dầu khí nghiêm ngặt trước dịch COVID-19.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo Bộ Y tế, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức, triển khai công tác khoanh vùng, dập dịch, xét nghiệm diện rộng nhanh, hiệu quả nhưng bảo đảm tiết kiệm, từ đó, sớm xanh hóa trở lại các vùng đỏ, cam có nguy cơ bùng phát dịch cao.

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TX. Phú Mỹ) và thị trấn Long Hải (huyện Long Điền).

PHÚ XUÂN - NHẬT LINH

 

.
.
.