Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Bảy, 29/05/2021, 11:21 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 29/5, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp với số người nhiễm bệnh tăng cao trong cộng đồng, nhất là tại các KCN và tỉnh, thành phố lớn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP.

Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia Phòng, chống COVID-19 Vũ Đức Đam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Tại điểm cầu BR-VT có sự tham gia của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống COVID-19 tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống COVID-19 tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống COVID-19 tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu BR-VT.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống COVID-19 tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu BR-VT. Ảnh: TUYẾT MAI

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cần phải có biện pháp phòng, chống dịch tích cực, mạnh mẽ, quyết liệt và thần tốc hơn theo tinh thần “chống dịch như chống giặc".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch phải hết sức tập trung, trách nhiệm với tinh thần tổng lực, toàn diện, tập trung trí tuệ, thời gian, công sức.

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh đợt dịch lần này có đặc điểm bùng phát đa nguồn dịch, đa hình thái (chủ yếu trong KCN, sau đó lây lan ra cộng đồng), đa chủng lây nhiễm. Virus lây lan nhanh, phát tán mạnh trong không khí, mức độ đào thải mầm bệnh rất nhanh, chỉ 1-2 ngày có 1 vòng lây nhiễm và theo cấp số nhân, đặc biệt lây nhiễm rất mạnh trong không gian hẹp, không thông khí. Triệu chứng bệnh có dấu hiệu tăng nặng, do đó, điều trị tích cực ở địa phương phải nâng cao hơn một mức.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP

Bộ Y tế nhận định và dự báo, tại Bắc Ninh, Bắc Giang, các trường hợp mắc mới sẽ tiếp tục được ghi nhận do nguồn lây tồn tại trong thời gian dài, phạm vi rộng, nhưng cơ bản tình hình dịch bệnh tại 2 địa phương đang cố gắng từng bước kiểm soát. 

Theo bản tin sáng 29/5 của Bộ Y tế, có thêm 87 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Ninh và Bắc Giang chiếm 84 ca. Tính đến 6 giờ sáng 29/5, Việt Nam có tổng cộng 5.164 ca ghi nhận trong nước và 1.493 ca nhập cảnh.

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương đã báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt, Bắc Ninh và Bắc Giang đang nỗ lực triển khai thần tốc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch để kiểm soát tình hình và khôi phục sản xuất.

NHÃ UYÊN

 

;
.