.

Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 5: Càng am hiểu kiến thức chuyên ngành, càng giám sát có hiệu quả

Cập nhật: 11:43, 21/08/2019 (GMT+7)

Ngày 20/8, tại Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh đã diễn ra hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông: Đỗ Bá Tỵ (thứ 6 từ trái qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồng Lĩnh (thứ 7 từ trái qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT tặng hoa, quà lưu niệm đến các đoàn đại biểu tham dự hội nghị.
Các ông: Đỗ Bá Tỵ (thứ 6 từ trái qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồng Lĩnh (thứ 7 từ trái qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT tặng hoa, quà lưu niệm đến các đoàn đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị về phía Trung ương có ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đại diện lãnh đạo một số Ban, Ủy ban của Quốc hội; đại diện Đoàn ĐBQH một số địa phương; Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và một số đoàn đại biểu khách mời ngoài khu vực Đông Nam Bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong hoạt động giám sát đầu tư công. Ông Lại Thế Thông, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Đồng Nai cho rằng, phạm vi giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công rất rộng và chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định có liên quan như: Luật Đất đai, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu… Điều đó đòi hỏi đơn vị giám sát và bộ phận tham mưu giúp việc phải có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn để đánh giá tổng quan, toàn diện và khách quan về nội dung giám sát. Từ đó, đưa ra các kiến nghị, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu các tỉnh, thành cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giám sát đầu tư công tại các địa phương. Đại diện HĐND tỉnh Bình Phước thẳng thắn nhìn nhận: “UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo nghị quyết còn chậm so với thời gian quy định; kế hoạch vốn đầu tư công chỉnh sửa số liệu nhiều lần, chỉnh sửa sau khi đã thẩm tra. Nội dung báo cáo thẩm tra đôi khi chưa đánh giá hết được mục tiêu, kế hoạch vốn của từng dự án, khả năng bảo đảm nguồn vốn để thực hiện. Hoạt động giám sát chưa thể bao quát và nắm bắt hết tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công. Thành viên đoàn giám sát còn hạn chế về chuyên ngành đối với nội dung giám sát nên chưa đánh giá sâu, sát về tình hình thực hiện các dự án, công trình”.

Về giải pháp nâng cao chất lượng giám sát đầu tư công, một số tham luận của HĐND các tỉnh, thành Đông Nam Bộ có chung quan điểm cho rằng, cần nâng cao năng lực, kiến thức chuyên ngành cho các đại biểu HĐND trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản để đại biểu có kiến thức sâu về lĩnh vực được phân công, có khả năng phân tích, tổng hợp. Bên cạnh đó, HĐND cần chủ động phối hợp với cơ quan tài chính, kế hoạch-đầu tư và các cơ quan liên quan giám sát ngay từ khâu xây dựng dự toán, phương án phân bổ ngân sách cho đầu tư công, tiếp cận ngay trong quá trình UBND tỉnh họp cho ý kiến bước đầu để xây dựng dự thảo báo cáo thẩm tra. Song song đó, cần tăng cường khảo sát thực tế đối với từng chương trình, dự án trong danh mục đầu tư công trước khi thẩm tra trình HĐND quyết định chủ trương đầu tư; cần có chính sách mời các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng tham gia đoàn giám sát để có đánh giá khách quan, chính xác về chuyên môn…

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC

.
.
.