.

Việt Nam - Áo thúc đẩy quan hệ song phương

Cập nhật: 17:53, 16/10/2018 (GMT+7)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Cộng hòa Áo (từ ngày 14 đến 16-10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Sebastian Kurz; hội kiến Tổng thống Liên bang Alexander Van der Bellen và Chủ tịch Quốc hội Wolfgang Sobotka. Thủ tướng đã thăm chính quyền bang Hạ Áo; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Áo và tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế hàng đầu Áo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Áo Sebastian Kurz.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Áo Sebastian Kurz.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà Lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội, những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước; trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ song phương; thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm và có lợi ích.

Hai Thủ tướng nhất trí đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo luôn được quan tâm thúc đẩy trong gần 5 thập kỷ và ngày càng phát triển tốt đẹp; hoan nghênh việc duy trì trao đổi đoàn các cấp thường xuyên giữa hai nước. Thảo luận về Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) sẽ diễn ra từ ngày 18 đén 19-10 tại Brussels (Bỉ) và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong việc xử lý các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và an ninh mạng. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương; ủng hộ việc ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (IPA) trong thời gian sớm nhất có thể. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định chính sách nhất quán cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam, bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế liên quan. Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Áo về hợp tác kinh tế và thương mại; ghi nhận những tiềm năng và cơ hội hợp tác to lớn giữa hai nước; nhất trí chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan mỗi bên tích cực phối hợp triển khai các kết quả đã đạt được tại Khóa họp thứ 9 của Ủy ban đã diễn ra vào tháng 3-2017 tại Việt Nam và chuẩn bị tốt cho Khóa họp lần thứ 10 dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2019 tại Áo…

Hai bên hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác Thương mại điện tử và Công nghệ 4.0 giữa Bộ Công Thương với Bộ Số hóa và Kinh tế liên bang Áo, Bản ghi nhớ về hợp tác KH-CN giữa Bộ KH-CN và Bộ Giáo dục, Nghiên cứu và Khoa học liên bang Áo và Hiệp định tín dụng cụ thể về việc vay ODA để hoàn thành Dự án “Nâng cấp thiết bị trang thiết bị y tế Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy - Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế (gói 2)” 25 triệu euro ký giữa Bộ Tài chính Việt Nam thay mặt cho Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Raiffeisen Bank International AG.

Hai Thủ tướng tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng và thúc đẩy hợp tác an toàn an ninh hàng hải, quyền tự do hàng hải và hàng không thương mại không bị cản trở; chống cướp biển và cướp có vũ trang trên biển, tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của các biện pháp xây dựng lòng tin, kiềm chế không sử dụng vũ lực và giải quyết các tranh chấp theo nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương của Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS năm 1982).

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến Cộng hòa Áo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có chuyến thăm, làm việc tới Vương quốc Bỉ và EU từ ngày 16 đến 19-10. Với 3 nội dung chính, tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ 12, tổ chức tại Brussels trong 2 ngày 18 và 19, với sự tham dự của những người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ của 51 quốc gia thành viên; Thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 16 đến 17-10; Hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, hội kiến Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani, tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế, Nghị viện châu Âu Bernd Lange nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam với EU.

THỐNG NHẤT

.
.
.