.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín

Cập nhật: 19:44, 12/01/2018 (GMT+7)

* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tăng cường hỗ trợ tỉnh đào tạo CBCCVC

Sáng 12-1, tại TP.Vũng Tàu, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy BR-VT tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) các tỉnh Đông Nam bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0”.

Các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì hội thảo.

Các đồng chí: GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu tham dự Hội thảo. 
Các đồng chí: GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu tham dự Hội thảo. 

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng; thực trạng chất lượng đội ngũ CBCCVC hiện nay; những yêu cầu đặt ra trong công tác xây dựng đội ngũ CBCCVC và thực trạng, giải pháp công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; cách thức đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, gắn với công tác tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, vận hành hiệu quả.

Phát biểu thảo luận tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Cán bộ là người đứng đầu, có vai trò rất quan trọng, đưa địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị phát triển. Người đứng đầu chuẩn thì cả tập thể chuẩn. Do đó, tỉnh đang tập trung đào tạo, chăm lo xây dựng người có khả năng đứng đầu. Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với UBND tỉnh đã tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và những người chuẩn bị làm cán bộ lãnh đạo, tư vấn cho tỉnh về công tác tuyển chọn, quy hoạch cán bộ, đánh giá cán bộ, đào tạo cán bộ của tỉnh…

Phát biểu kết luận hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Ban Tổ chức hội thảo khoa học sẽ chắt lọc, tổng hợp những ý kiến của các Tỉnh uỷ, Thành ủy khu vực Đông Nam bộ và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đây là hội thảo khoa học đầu tiên nhằm mục đích ghi nhận các ý kiến xây dựng và góp phần hoàn thiện dự thảo Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời đại mới” trình Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (khóa XII) sắp tới.

Đồng chí cũng lưu ý các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đông Nam bộ về công tác quy hoạch cán bộ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu, quy hoạch cần có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng tạo nguồn quy hoạch những người được phát hiện, tiến cử từ nhân dân nhưng phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định...

•  Chiều 12-1, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, làm Trưởng Đoàn, đã làm việc với Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, Trường Chính trị tỉnh đã làm việc với Đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Theo đó, năm 2017, tỉnh đã thành lập Hội đồng điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2017-2020, với nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo từ tỉnh đến huyện, thống nhất một đầu mối, tránh tình trạng đào tạo tràn lan, đào tạo không đúng đối tượng, không đúng lĩnh vực; đồng thời tổ chức quản lý chặt chẽ tình hình hoạt động giảng dạy và học tập. Tỉnh đã cử 69 đồng chí tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ trong nước các chuyên ngành quản lý công, hành chính công; đào tạo Cao cấp lý luận Chính trị hệ tập trung 107 đồng chí; đào tạo Trung cấp lý luận chính trị-hành chính 1.015 đồng chí; bồi dưỡng theo chức danh, nghiệp vụ công tác dân vận, kiểm tra, tổ chức, tuyên giáo, văn phòng 188 đồng chí; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể 4.418 lượt cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, quản lý Nhà nước về kinh tế cho 13.786 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Đến tháng 12-2017, tỷ lệ công chức quản lý cấp phòng có trình độ đại học trở lên chiếm 99%; 100% ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có trình độ Cử nhân và Cao cấp lý luận chính trị…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, nhu cầu đào tạo chính trị so với quy hoạch và bố trí cán bộ của tỉnh rất lớn. Do đó, tỉnh đang tăng tốc công tác đào tạo để đáp ứng chuẩn cán bộ quy hoạch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng phát triển Trường Chính trị tỉnh thành trung tâm đào tạo của tỉnh. Trường không những đào tạo, bồi dưỡng về chính trị-hành chính, mà còn đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh những chuyên ngành tỉnh đang cần như: ngoại ngữ, quản lý đất đai, quản trị nhân sự, kỹ năng lãnh đạo... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: “Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hỗ trợ, tạo điều kiện để Trường Chính trị tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhiều lĩnh vực của tỉnh”.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự chỉ đạo chặt chẽ và thống nhất của Tỉnh ủy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của tỉnh. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu tỉnh phải kiểm tra kỹ hồ sơ của người được cử đi học. Trường Chính trị tỉnh quản lý chặt học viên trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng ở trường; tăng cường đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là những cán bộ đương nhiệm, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn…

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã thăm và làm việc với Trường Chính trị tỉnh.

PHÚC LƯU - BÙI HƯƠNG-HOÀNG HƯỜNG

.
.
.