Việc đáng làm thì phải quyết làm cho kỳ được
Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu học tập và làm theo lời Bác” được Tỉnh Đoàn triển khai đến đông đảo thanh thiếu niên trong tỉnh. Thời gian qua, nhiều mô hình sáng kiến, nhiều cá nhân điển hình gắn với việc “Làm theo lời Bác” đã làm cho không ít đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thay đổi lối sống, rèn luyện đạo đức, tác phong theo tấm gương của Người.
![]() |
Ông Phạm Quang Khải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao danh hiệu “Bí thư Chi đoàn giỏi vượt khó” cho các cán bộ Đoàn tại Hội trại Đoàn kết 3 lực lượng do Tỉnh Đoàn tổ chức vào cuối tháng 3-2013. Đây cũng là những thanh niên thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. |
“NHỮNG BÔNG HOA TRONG VƯỜN BÁC”
“Đừng nghĩ phải làm những điều to tát mới là làm theo lời Bác dạy. Học theo tấm gương đạo đức của Bác là chuyện đơn giản chứ không xa vời. Chỉ cần có một tấm lòng, một quyết tâm”, chị Mai Hoàng Yến, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn, Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chia sẻ. Đối với chị Yến thì luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, luôn làm việc gì có lợi cho tập thể. Chị là người đã có những ý tưởng sáng tạo tham mưu với lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động hướng về thanh niên.
Năm 2012, Sở KH&CN phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi tuyên truyền viên thông tin KH&CN năm 2012. Đây là kết quả của quá trình đào tạo, tập huấn khai thác thông tin cho đối tượng là ĐVTN, đặc biệt là ĐVTN ở nông thôn về kỹ năng tìm kiếm dữ liệu, các loại hình thông tin KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội, sản xuất nông nghiệp, giáo dục, y tế; Chuyển giao công nghệ và các bí quyết kinh doanh đang được đông đảo ĐVTN quan tâm, tìm kiếm việc làm qua website tư vấn, phương thức trao đổi thông tin (email, gmail), sử dụng các phần mềm download để tìm kiếm tài liệu khoa học kỹ thuật… Chi đoàn Sở KH&CN cũng đã thực hiện tốt phần việc thanh niên 2012 trồng và chăm sóc 60 cây xanh (30 cây lấy gỗ, 30 cây ăn trái); thực hiện chương trình “Vì đàn em thân yêu, trao 25 suất học bổng trị giá 200.000 đồng/suất cho 25 em học sinh nghèo hiếu học tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa; tổ chức các buổi sinh hoạt dã ngoại, duy trì việc tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ, qua đó nâng cao thể chất và đời sống tinh thần trong ĐVTN...
Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với công an nhân dân, với vai trò là công an viên thường trực phụ trách hình sự và giao thông, anh Đoàn Trần Tiến Mạnh, Bí thư Chi đoàn Công an xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc đã xây dựng và thực hiện mô hình “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng”. Anh cho biết: “Qua thực tiễn công tác, tôi đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và Chi bộ tạo điều kiện cho tôi được chịu trách nhiệm quản lý các đối tượng là thanh niên vi phạm pháp luật và thanh niên có biểu hiện vi phạm pháp luật tại địa phương để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của họ, qua đó đưa ra các biện pháp giáo dục, giúp đỡ họ trở thành người tốt, người có ích cho xã hội”.
Một tháng từ 2 đến 3 lần, anh gặp các thanh niên vi phạm pháp luật, người vừa chấp hành xong án phạt của phát luật, thanh niên có biểu hiện vi phạm pháp luật để nghe họ nói lên nguyên vọng, những nguyên nhân dẫn đến con đường phạm pháp. Sau khi động viên, cảm hóa, anh đã chủ động liên hệ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tạo điều kiện giúp học họ nghề (hàn, làm tóc...) miễn phí và tiếp cận các nguồn vốn vay ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, anh còn mời và đưa những thanh niên này đến với các buổi sinh hoạt, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao để họ quên đi mặc cảm và thấy được sự quan tâm của mọi người xung quanh. Mô hình “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng” đã cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 15 thanh niên chậm tiến có việc làm, nghề nghiệp ổn định và không còn mặc cảm với xã hội, trong đó có 6 thanh niên tham gia lực lực dân quân, dân phòng các ấp.
![]() |
Đoàn viên Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ giúp nông dân huyện Châu Đức tiếp cận với những thông tin về tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất. |
“Làm được việc tốt, dù nhỏ, cũng là đã tạo ra một ý nghĩa trong đời sống”, đây là phương châm của chị Lê Thụy Anh Thi, Phó Bí thư Đoàn xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức về học tập và làm theo lời Bác. Đối với chị Thi, học theo Bác là học từ những điều nhỏ nhất, bình dị nhất. Là cán bộ thanh niên, chị luôn đi đầu trong các chương trình, hoạt động trong năm 2012: “Vì đàn em thân yêu”, cắt tóc miễn phí cho 320 em học sinh; tổ chức 15 sân chơi bổ ích cho thiếu nhi tại địa phương; vận động trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học; thành lập các câu lạc bộ sở thích như: CLB kỹ năng, CLB tuyên truyền ca khúc cách mạng, CLB vần đổi công, CLB bong đá; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; đẩy mạnh giáo dục pháp luật cho thanh niên... Học Bác, chị Thi đã tự rèn luyện, phát huy vai trò đưa phong trào Đoàn xã ngày càng mạnh.
Còn rất nhiều những bông hoa tiêu biểu làm theo lời Bác, để tự khẳng định mình, mà quan trọng hơn hết là học Bác để phục vụ nhân dân, làm nhiều việc tốt cho xã hội. Như anh Phạm Xuân Thành, Bí thư chi Đoàn 3, Đoàn cơ sở Nông trường Cao su Cù Bị với sáng kiến “Chữa trị bệnh nấm hồng trên cây cao su”; anh Mai Văn Liêm, Bí thư Chi đoàn Khu phố Phước Hòa, TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc với mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”. vận động các hộ dân không đổ rác ra đường, thường xuyên dọn cỏ, phát quang bụi rậm...
SỨC MẠNH TẬP THỂ
Anh Bùi Chí Thành, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: “Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: “Các việc đáng làm, thì khó mấy cũng phải quyết tâm làm cho kỳ được. Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, đối với việc. Quyết tâm làm gương về mọi mặt, siêng năng, tiết kiệm, trong sạch. Chớ kiêu ngạo, tự cao, tự mãn, nên nói ít làm nhiều, thân ái đoàn kết”. Nhớ lời Bác dạy, làm theo lời Bác không còn là những lời nói suông mà được các ĐVTN trong tỉnh thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mang nhiều ý nghĩa. Vì ai cũng có thể học và làm theo lời Bác dạy dù là việc nhỏ nhất. Mỗi ĐVTN một hành động học và làm theo lời Bác sẽ tạo nên một sức mạnh to lớn”.
Năm 2012, triển khai và học tập theo lời Bác, ĐVTN thanh niên trường học đi đầu trong đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực nghiên cứu và thực hành nghề. ĐVTN công nhân viên chức hăng say lao động nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao quy trình xử lý công việc, chất lượng tham mưu, quản lý, xây dựng phong cách làm việc trong dân và phục vụ dân tốt hơn. ĐVTN khu vực đô thị đề xuất sáng kiến trong xây dựng và quản lý đô thị, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội. ĐVTN khu vực nông thôn xung kích ứng dụng tiến bộ KHKT và công nghệ mới vào sản xuất và đời sống, tiếp tục triển khai phong trào “4 mới”. ĐVTN trong lực lượng vũ trang thực hiện nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong huấn luyện, bảo quản, cải tiến trong sử dụng trang bị kỹ thuật. Toàn tỉnh đã có 153 công trình thanh niên, 228 phần việc thanh niên trị giá 19,3 tỷ đồng.
Đối với lời dạy của Bác trong việc “Uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc gia đình có công với cách mạng và gia đình khó khăn, các cơ sở Đoàn đã vận động trong ĐVTN và nhà hảo tâm xây dựng hơn 20 căn nhà đại đoàn kết; thăm và tặng quà cho 213 đối tượng chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 150 triệu đồng; tổ chức 12 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho 3.350 đồng bào ở vùng sâu, vùng xa; tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo, vận động ĐVTN đăng ký và tham gia hiến máu nhân đạo được 1.563 đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo, thu được 1.478 đơn vị....
“Mỗi lời nói hay, mỗi việc làm tốt, mỗi hoạt động bổ ích là thiết thực học tập và làm theo Bác”. Việc triển khai và thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“ đã để lại trong tim tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu tình yêu đối với Bác, mỗi ĐVTN cùng cố gắng, quyết tâm sống đẹp, sống có ích.
Bài, ảnh: PHÚC LƯU
Việc triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo thành một phong trào có sức lan tỏa nhanh và mạnh đến nhận thức của từng cán bộ Đoàn, ĐVTN. Phong cách, tác phong và con người Hồ Chí Minh đã từng bước lan tỏa, làm cho cán bộ Đoàn, ĐVTN có những chuyển biến mạnh mẽ trong cả nhận thức cũng như hành động; tuổi trẻ tỉnh nhà noi gương Bác đã tích cực đăng ký, đảm nhận những việc mới, việc khó, việc tốt, mỗi chi Đoàn một công trình, một phần việc thiết thực, ý nghĩa. (Anh Nguyễn Văn Tuân, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn) |