Từ phản ánh của người dân về tình trạng rác thải bủa vây bờ kè biển Bình Châu (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc), UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc, thu gom hơn 300 tấn rác, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho khu vực.
![]() |
Hơn 200 thanh niên, đoàn viên, cán bộ chiến sĩ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tổ chức thu gom rác tại bờ kè biển Bình Châu. |
Thu gom hơn 300 tấn rác
Thời gian qua, người dân xã Bình Châu liên tục phản ánh về tình trạng rác thải tích tụ tại Khu neo đậu tránh trú bão Bến Lội-Bình Châu (ấp Bình Hòa, xã Bình Châu). Người dân cho biết, nhiều loại rác thải nhựa, lưới đánh cá, bao nilon, lốp xe… nằm ngổn ngang trải dài hơn 100m dọc bờ kè, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Lượng rác ở đây chủ yếu do trôi dạt từ biển vào và do người dân xả. Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức thu gom nhưng không xuể.
Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Huỳnh Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết, thời điểm trước kỳ nghỉ lễ 30/4, địa phương đã tổ chức ra quân, thu gom số lượng lớn rác thải tại đây. Dù vậy, lượng rác tích tụ phía dưới lớp cát và rác trôi dạt vào bờ vẫn còn nhiều.
Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, ngày 5/5, UBND xã Bình Châu đã thuê xe cuốc, xe tải và huy động lực lượng đến thu gom, vận chuyển số rác này về bãi tập trung ở xã Bưng Riềng để xử lý. Trong 2 ngày dọn dẹp, địa phương đã thu gom hơn 300 tấn rác.
Tiếp đó, sáng 11/5, hơn 200 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tiếp tục thu gom rác tại bờ kè biển Bình Châu. Đồng thời, các thùng đựng rác cũng đặt dọc bờ kè để người dân, du khách bỏ rác đúng quy định, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường biển.
“Hiện nay, khu vực bờ kè đã sạch sẽ, không còn rác ứ đọng. Tôi mong người dân nâng cao ý thức, không xả rác bừa bãi để bờ biển luôn được sạch đẹp”, ông Nguyễn Văn Hòa (ngụ xã Bình Châu) nói.
Xử lý nghiêm hành vi xả rác xuống biển
Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết thêm, Khu neo đậu Bến Lội-Bình Châu được đầu tư xây dựng cách đây hơn 10 năm, với hai đê chắn sóng, chắn cát. Tuy nhiên, hiện tượng bồi lấp tại đây vẫn thường xuyên xảy ra do hướng sóng chính đi trực diện vào cửa nên đã mang bùn đất và rác từ biển vào khu neo đậu. Bên cạnh đó, nơi đây tập trung nhiều tàu cá và cơ sở thu mua hải sản nên có có tình trạng người dân thiếu ý thức xả rác trực tiếp xuống biển.
Ông Huỳnh Anh Tuấn nói: “Sau nhiều đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, đến nay bờ kè biển Bình Châu cơ bản không còn rác. Chúng tôi đã tổ chức vận động, yêu cầu người dân, chủ ghe cùng đơn vị thu mua hải sản ký cam kết không xả rác xuống biển, nếu phát hiện vi phạm cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm”.
Theo UBND huyện Xuyên Mộc, địa phương luôn tiếp thu ý kiến phản ánh từ người dân, xem đây là kênh thông tin quan trọng để nắm bắt thực tế và có chỉ đạo kịp thời. UBND huyện kêu gọi người dân, du khách, chủ tàu cá nâng cao ý thức, bỏ rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường biển, qua đó góp phần phát triển du lịch bền vững, bảo đảm chất lượng sống của cộng đồng dân cư ven biển.
Bài, ảnh: VƯƠNG LÂM