Nước sạch cho khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ: Sẽ có hướng giải quyết

Thứ Tư, 14/05/2025, 19:59 [GMT+7]
In bài này
.

Hơn 20 hộ dân sinh sống trên đường Lê Văn Một, khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ (huyện Long Đất) chưa có nước sạch hàng chục năm. Dự án Mở rộng mạng lưới phân phối nước nông thôn dài 477km sắp triển khai sẽ giải quyết nhu cầu này.

Tuyến đường Lê Văn Một có 23 hộ dân sinh sống, nên chưa có nước sạch.
Tuyến đường Lê Văn Một có 23 hộ dân sinh sống, nên chưa có nước sạch.

Chắt chiu từng giọt nước 

Hàng chục năm qua, hơn 20 hộ dân sinh sống trên đường Lê Văn Một, khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ (huyện Long Đất) phải mua nước đóng bình để sinh hoạt. Nguyên nhân do dân cư thưa thớt, hiệu quả đầu tư thấp nên dự án cấp nước sạch cho địa bàn dân cư này chưa thể thực hiện.

Bà Bùi Thị Chí, hơn 20 năm sống tại tổ 15, khu phố Thanh Bình chia sẻ: “Gia đình tôi chỉ có hai người nhưng mỗi tháng cũng phải mua từ 20 đến 30 bình nước loại 10 lít để ăn uống, chi phí khoảng 200.000-300.000 đồng. Mùa nắng còn đỡ, chứ mùa mưa nước giếng khoan phèn dữ lắm, không thể dùng để ăn uống, giặt đồ cũng bị ố vàng hết”.

Tương tự, chị Võ Thị Cúc, một hộ dân khác cũng cho biết, nước giếng khoan chỉ dùng để tắm rửa, giặt giũ và tưới cây. “Gia đình tôi phải mua nước đóng chai dùng ăn uống và giặt đồ trắng. Nhà đông người nên tiền nước cũng hết 300.000-400.000 đồng mỗi tháng”, chị Cúc nói thêm.

Chưa có tuyến ống nước

Ông Huỳnh Xuân Bảo, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đất Đỏ thông tin, thị trấn có 5.989 hộ dân, trong đó 5.726 hộ đã được đấu nối nước sạch, đạt tỷ lệ 96%. Riêng 23 hộ dân trên đường Lê Văn Một chưa có nước do tuyến ống cấp nước chưa đi qua. 

Nguyên nhân chính là khu vực này có số hộ dân ít, nếu kéo tuyến ống dài tới 2,1km để phục vụ chỉ 23 hộ thì chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì rất cao so với hiệu quả thực tế, nên chưa được ưu tiên triển khai trong giai đoạn trước. 

Trước đó, ngày 19/2/2021, UBND huyện Đất Đỏ (nay là huyện Long Đất) đã có văn bản số 1488/UBND-NN đề xuất bổ sung tuyến ống cấp nước tại khu vực đường Lê Văn Một với chiều dài khoảng 2,1km đường ống. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan có thẩm quyền đã quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó có nội dung dừng đầu tư dự án này để ưu tiên vốn đầu tư các dự án cấp bách khác.

Bà Bùi Thị Chí (khu phố Thanh Bình, TT.Đất Đỏ, huyện Long Đất) sử dụng nước giếng khoan để rửa rau.
Bà Bùi Thị Chí (khu phố Thanh Bình, TT.Đất Đỏ, huyện Long Đất) sử dụng nước giếng khoan để rửa rau.

Đã có giải pháp trong quy hoạch tổng thể

Mặc dù vậy, người dân khu phố Thanh Bình có thể phần nào yên tâm khi khu vực của họ đã được đưa vào dự án mở rộng mạng lưới phân phối nước nông thôn trên địa bàn tỉnh với quy mô lớn. Theo đó, dự án có tổng chiều dài tuyến ống hơn 477km, đi qua 26 xã, phường, thị trấn của TP.Bà Rịa, TP.Phú Mỹ, huyện Long Đất, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc, với tổng mức đầu tư gần 208 tỷ đồng. Riêng đoạn tuyến qua thị trấn Đất Đỏ có chiều dài hơn 45km, trong đó bao gồm đoạn 2,1km qua khu phố Thanh Bình. Dự án đặt mục tiêu nâng cao chất lượng và độ phủ nước sạch cho người dân nông thôn.

Ông Phạm Quang Hưng, Trưởng Chi nhánh cấp nước Long Đất cho biết: “Dự án nâng cấp Nhà máy cấp nước Đá Bàng đang được Ban Quản lý Dự án Giao thông và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh triển khai. Khi hoàn thành, trung tâm sẽ cân đối vốn từ Quỹ phát triển sự nghiệp và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để kéo tuyến ống nước về phục vụ người dân khu vực khu phố Thanh Bình”.

Thông tin dự án mở rộng mạng lưới phân phối nước nông thôn
Tổng chiều dài tuyến ống: 477.474m
Tổng mức đầu tư: gần 208 tỷ đồng
Phạm vi triển khai: 26 xã, phường, thị trấn của TP.Bà Rịa, TP.Phú Mỹ, huyện Long Đất, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc
Chiều dài tuyến qua thị trấn Đất Đỏ: hơn 45,1km
Chiều dài tuyến dự kiến tại khu phố Thanh Bình: 2,1km
Thời gian dự kiến triển khai: trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030
Mục tiêu: nâng cao độ phủ nước sạch nông thôn, đảm bảo người dân được tiếp cận nguồn nước sạch ổn định.

Hiện tại, người dân khu vực này vẫn tiếp tục phải mua nước đóng bình để ăn uống và dùng nước giếng khoan cho sinh hoạt. Dù vậy, việc biết rõ rằng khu vực sinh sống của họ đã được xác định trong tổng thể dự án lớn của tỉnh cũng giúp bà con bớt phần lo lắng.

“Chúng tôi chỉ mong Nhà nước sớm đầu tư để được đấu nối nước sạch như những hộ dân khác, đỡ phải chật vật mua từng bình nước như hiện nay”, bà Bùi Thị Chí bày tỏ.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

;
.