Báo Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được phản ánh của bà Lê Thạch Hà (phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) về việc, nộp hồ sơ rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần cho anh trai bị bệnh hiểm nghèo nhưng gặp nhiều khó khăn.
![]() |
Cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa TP.Vũng Tàu (ảnh minh họa). |
Bà Hà cho biết, anh trai của bà là Lê Thành Trì bị ung thư đại tràng từ năm 2014. Ông Trì đã tham gia BHXH 21 năm 2 tháng và hiện không còn đi làm. Khi bà Hà đến bộ phận một cửa UBND TP.Vũng Tàu nộp hồ sơ lần đầu, cán bộ tiếp nhận từ chối với lý do: ông Trì đã đóng BHXH trên 21 năm. Bà hỏi về chế độ hưu trí sớm hoặc trường hợp bệnh ung thư, cán bộ tiếp nhận cho biết, nếu mắc bệnh hiểm nghèo thì có thể được hưởng BHXH một lần, nhưng cần giấy tờ y tế chứng minh.
Bà Hà cung cấp giấy ra viện từ năm 2014, ghi rõ bệnh “ung thư trực tràng”, nhưng cán bộ BHXH TP.Vũng Tàu yêu cầu bổ sung giấy tóm tắt bệnh án mới nhất. Gia đình đã liên hệ Bệnh viện Chợ Rẫy và xin được giấy tóm tắt bệnh án năm 2025. Tuy nhiên, giấy này không ghi bệnh ung thư, mà chỉ ghi “K40.9-thoát vị bẹn…”. Vì vậy, BHXH tiếp tục từ chối tiếp nhận hồ sơ.
Bà Hà cho rằng, anh trai bà bị bệnh ung thư đã lâu, việc yêu cầu hồ sơ mới gây khó khăn cho gia đình, nhất là khi bệnh nhân sức khỏe yếu, không thể đi lại nhiều lần.
“Tôi kiến nghị cơ quan BHXH xem xét lại quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết quyền lợi BHXH một lần cho anh trai theo đúng quy định”, bà Hà nói.
Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thúy Hà, cán bộ tiếp nhận hồ sơ BHXH tại Bộ phận một cửa UBND TP.Vũng Tàu cho biết, bà đã làm đúng quy trình khi tiếp nhận hồ sơ của công dân. Hồ sơ của ông Trì chưa đủ điều kiện để được hưởng chế độ BHXH một lần theo diện bệnh hiểm nghèo.
Bà Hà giải thích thêm, theo quy định, người lao động muốn rút BHXH một lần do bệnh tật phải mắc bệnh hiểm nghèo hoặc ung thư. Giấy ra viện của ông Lê Thành Trì từ năm 2014 là quá lâu (hơn 10 năm), không đủ cơ sở để xác nhận ông này hiện tại vẫn còn bệnh ung thư. Vì vậy, BHXH yêu cầu cung cấp giấy tóm tắt bệnh án gần nhất để xác nhận tình trạng bệnh.
Tuy nhiên, giấy tóm tắt bệnh án mới nhất của ông Trì lại ghi “K40.9-thoát vị bẹn”, không phải bệnh ung thư hoặc bệnh hiểm nghèo theo danh mục bệnh tật được hưởng chế độ BHXH một lần. Do đó, hồ sơ này không đủ điều kiện để giải quyết theo quy định.
Luật sư Thịnh Đình Quang (Hội Luật gia tỉnh) cho biết, theo Điều 60 Luật BHXH năm 2014, người lao động có quyền hưởng BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó có bệnh ung thư. Để chứng minh tình trạng bệnh, người lao động cần có giấy tờ y tế hợp lệ.
Bên cạnh đó, pháp luật không quy định giấy ra viện có thời hạn bao lâu, nhưng cơ quan BHXH có quyền yêu cầu hồ sơ y tế mới nhất để đảm bảo rằng người bệnh vẫn đang mắc bệnh hiểm nghèo. Trong trường hợp này, giấy tóm tắt bệnh án gần nhất (năm 2025) không ghi nhận bệnh ung thư, nên BHXH có cơ sở để từ chối hồ sơ.
Luật sư Quang cũng cho rằng, cán bộ BHXH cần hướng dẫn đầy đủ ngay từ lần tiếp nhận đầu tiên, tránh để người dân mất nhiều thời gian đi lại bổ sung hồ sơ. Theo Điều 118 Luật BHXH 2014, nếu từ chối hồ sơ, BHXH cần có văn bản trả lời chính thức, thay vì chỉ hướng dẫn miệng.
Nếu ông Trì vẫn đang điều trị bệnh ung thư, gia đình nên liên hệ bệnh viện điều trị trước đây để xin giấy xác nhận bệnh mới nhất có ghi rõ mã bệnh C18, C19, C20 (ung thư đại tràng hoặc trực tràng) để được hưởng chế độ theo quy định.
Bài, ảnh: TRÚC GIANG