Trước phản ánh của người dân về việc hàng loạt cây trồng bị vàng, cháy lá bất thường, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và yêu cầu nhà máy của Công ty CP Sản xuất kinh doanh thép Việt Nhật (Công ty thép Việt Nhật, tại KCN-Đô thị Châu Đức, huyện Châu Đức) tạm dừng vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải.
![]() |
Ông Hiền lo lắng trước tình trạng hàng loạt cây mai vàng đang chết dần. |
Cây trồng cháy lá bất thường
Phản ánh tới Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Lê Thanh Hiền (SN 1977, trú ấp Bàu Phượng, xã Châu Pha, TP.Phú Mỹ) cho biết, khu đất rộng khoảng 3ha ở ấp Bàu Phượng được ông trồng các loại cây cảnh như: mai vàng, tùng, mai xanh, sứ... và vườn chuối. Khoảng 1 tháng nay, cây cảnh và chuối trồng trên khu đất bị vàng và cháy lá bất thường.
Theo ông Hiền, khu đất trồng cây cách nhà máy của Công ty thép Việt Nhật khoảng 100m, ngăn cách bằng con suối rộng 10m. Từ giữa năm 2024, ông phát hiện có phát sinh khói qua ống xả ở phía sau nhà máy với tần suất thấp và gió thổi hướng khác nên vườn cây không ảnh hưởng. Hơn 1 tháng nay, ống khói từ nhà máy xả ra vào sáng sớm và chiều tối với tần suất nhiều hơn. Đồng thời, gió thổi khói từ nhà máy tràn qua khu đất trồng cây của ông.
“Ống khói của nhà máy khá thấp nên gió thổi khói thải về hướng khu đất như sương mù bao phủ. Vài ngày sau, thì cây trồng chuyển vàng, khô và rụng lá”, ông Hiền nói.
Theo ông Hiền, ống khói của nhà máy xả khói có màu trắng ngà, mùi hắc nhẹ. Thời gian ngắn sau khi khói thải tràn qua, không chỉ cây cối có hiện tượng cháy lá mà mái tôn, trụ sắt, hàng rào lưới B40 của căn nhà trên khu đất cũng bị rỉ sét nghiêm trọng.
“Nhìn cây bị cháy và sắt thép bị gỉ với tốc độ rất nhanh khiến tôi hoang mang, lo lắng cho sức khỏe. Nếu không tìm ra nguyên nhân và xử lý sớm thì tôi cũng phải tìm cách bỏ đi chứ không dám ở lại đây nữa”, ông Hiền lo lắng nói.
Có mặt tại nơi đây vào ngày 15/3, phóng viên ghi nhận tình trạng cây cảnh và cây ăn trái trên khu đất của ông Hiền bị khô, cháy lá hàng loạt. Thậm chí, những bụi tre hàng rào quanh khu đất cũng bị khô, lá chuyển màu úa vàng. Tiếp giáp hàng tre, hàng ngàn cây mai vàng và vườn chuối cũng trong cảnh khô lá.
“Qua Tết tôi mới phun thuốc dưỡng để cây mai ra lá non thì khói từ nhà máy tràn qua. Vài hôm sau thì cây vàng và rụng lá rồi suy yếu dần. Khu vực trồng chuối cũng queo quắt và lụi dần. Nếu tình trạng này kéo dài thì cây sẽ chết hết, thiệt hại về kinh tế rất lớn”, ông Hiền xót ruột nói.
Tạm dừng vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý hơi acid
Tiếp nhận phản ánh của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu về tình trạng nêu trên, ngày 19/3, Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh), Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Phú Mỹ, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Châu Đức và Công ty Sonadezi Châu Đức (chủ đầu tư KCN-Đô thị Châu Đức) tiến hành làm việc tại nhà máy của Công ty thép Việt Nhật.
Đoàn tiến hành khảo sát hiện trường và ghi nhận khu vực tẩy rỉ của nhà máy Công ty Thép Việt Nhật đã lắp đặt 1 hệ thống xử lý hơi acid và đang vận hành thử nghiệm (hệ thống xử lý hơi acid từ dây chuyền tẩy rỉ công suất 15.000m3/giờ). Tuy nhiên, hệ thống xử lý khí thải chưa gắn bảng định danh cho các công đoạn xử lý; chưa gắn quy trình vận hành xử lý hệ thống, nhật ký vận hành. Công ty chưa gửi thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án đến cơ quan cấp phép.
Khu vực khảo sát giáp ranh hàng rào nhà máy là khu đất hộ dân cách tường nhà máy khoảng từ 40-100m, cách con suối rộng khoảng 10m. Khu đất được trồng các loại cây tre, dứa, dừa, chuối và một số loại cây khác. Qua khảo sát thực tế, một số loại cây bị vàng lá như: tre, dừa và một số loại cây khác, chưa xác định nguyên nhân.
Trên cơ sở kết quả làm việc giữa các cơ quan liên quan, Ban Quản lý các KCN tỉnh yêu cầu Công ty thép Việt Nhật tạm dừng vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải và báo cáo việc thực hiện các nội dung theo giấy phép môi trường, trong đó làm rõ công suất sản phẩm, dây chuyền sản xuất; các công trình xử lý chất thải đang vận hành.
Lập và gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án theo quy định đến cơ quan liên quan. Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường tại nhà máy. Cung cấp quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải. Nghiên cứu nâng cao ống khói thải đảm bảo điều kiện phát tán khí thải ra môi trường. Đồng thời, rà soát bố trí sàn thao tác, vị trí quan trắc chất thải đảm bảo theo quy định.
Bài, ảnh: MẠNH QUÂN