Xảy ra tai nạn chết người tại hồ bơi Trung tâm VHTT huyện Tân Thành: Quản lý hoạt động quá lỏng lẻo
Ngày 16-11, một thanh niên thiệt mạng trong hồ bơi tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Tân Thành. Đây là lần thứ 2 xảy ra tai nạn đuối nước ở hồ bơi này. Điều đó cho thấy, công tác tổ chức và quản lý tại hồ bơi còn quá lỏng lẻo.
![]() |
Hồ bơi Trung tâm VHTT huyện Tân Thành, nơi xảy ra sự cố. |
Theo báo cáo của Công ty Dung Quỳnh Nhi (đơn vị được thuê kinh doanh hồ bơi của Trung tâm VHTT huyện Tân Thành), khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16-11, có 8 người đều là bạn bè với nhau vào tắm tại hồ bơi. Sau đó một tiếng, những người này không thấy anh Hà Văn Quyền (SN 1995, thường trú tại Đắc Lắc) nên đi tìm và phát hiện anh Quyền chìm dưới đáy hồ bơi. Dù đã được sơ cứu và chuyển vào Trung tâm Y tế huyện Tân Thành nhưng anh Quyền không qua khỏi. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tân Thành và các cơ quan có thẩm quyền điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Trong khi đó, làm việc với đại diện Công ty Dung Quỳnh Nhi ngày 19-11, ông Trần Duy Tân, quản lý hồ bơi, cho biết: Do 8 người khách nói trên thường xuyên đến tắm ở hồ bơi, nên nhân viên cứu hộ ở đây rất thân quen. Hôm đó, nhân viên trực cứu hộ đã xuống bơi thi với khách mà không thực hiện nhiệm vụ trên bờ. Tai nạn xảy ra nhanh, người bị nạn chìm mà không có động thái kêu cứu hay vẫy tay nên nhân viên không phát hiện được. “Đây là sự cố ngoài ý muốn. Chúng tôi nhận trách nhiệm vì nhân viên cứu hộ của Công ty không hoàn thành nhiệm vụ. Công ty đã kỷ luật nhân viên cứu hộ trực hôm đó, đồng thời cũng đến thăm hỏi, động viên và trước mắt hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng”, ông Tân nói.
Hồ bơi này có diện tích gần 100m2, gồm 2 khu: khu người lớn có mực nước sâu từ 1,8 - 2,2m và khu trẻ em mực nước sâu từ 0,6 - 1,2m. Thời gian hồ bơi hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ. Giá vé vào hồ bơi là 30 ngàn đồng/lượt (người lớn) và 20 ngàn đồng/lượt (trẻ em).
Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT ngày 19-11, ông Phạm Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm VHTT huyện Tân Thành cho biết, từ năm 2013, Trung tâm đã ký hợp đồng cho thuê hồ bơi và căng tin của Trung tâm cho Công ty Dung Quỳnh Nhi với giá 10 triệu đồng/tháng.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, trong thời gian kinh doanh hồ bơi, Công ty Dung Quỳnh Nhi không mua bảo hiểm cho khách. 4 nhân viên cứu hộ của Công ty cũng chưa có chứng chỉ về chuyên môn cứu hộ. Ngoài ra, theo phản ánh của nhiều người, nhân viên của hồ bơi không hướng dẫn cho người bơi các quy định về an toàn cũng không trang bị áo phao cho người chưa biết bơi.
Được biết, năm 2014, tại hồ bơi của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tân Thành cũng đã xảy ra vụ một trẻ em tử vong do đuối nước.
Nói thêm về tai nạn vừa xảy ra hôm 16-11, ông Phạm Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm VHTT huyện Tân Thành cho biết: Trung tâm VHTT huyện Tân Thành cũng có phần trách nhiệm do không thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nhắc nhở để kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại hồ bơi. Sau khi sự cố xảy ra Trung tâm đã yêu cầu ngưng hoạt động hồ bơi, đồng thời đề nghị Sở VHTTDL xuống kiểm tra về điều kiện kinh doanh. “Chúng tôi sẽ làm việc cụ thể với Công ty Dung Quỳnh Nhi để xem xét việc tiếp tục hay chấm dứt hợp đồng”, ông Dũng khẳng định.
Việc 2 năm liền, xảy ra 2 vụ tai nạn đuối nước tại hồ bơi là rất nghiêm trọng. Vì vậy, phía Trung tâm VHTT huyện Tân Thành cần có biện pháp chấn chỉnh lại hoạt động hồ bơi, nghiêm khắc xử lý các sai phạm trong khâu tổ chức, quản lý hồ bơi để phục vụ người dân được tốt hơn.
Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM