Nhân rộng mô hình không khói thuốc

Thứ Năm, 12/06/2025, 16:33 [GMT+7]
In bài này
.

Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học… trên địa bàn tỉnh đã xây dựng mô hình không khói thuốc nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, HS, SV cũng như người dân về tác hại của thuốc lá đến sức khỏe.

Việc thực hiện mô hình không khói thuốc ở UBND phường Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu) đã góp phần xây dựng môi trường công sở trong lành. Trong ảnh: Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa phường Thắng Nhì.
Việc thực hiện mô hình không khói thuốc ở UBND phường Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu) đã góp phần xây dựng môi trường công sở trong lành. Trong ảnh: Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa phường Thắng Nhì.

Không khói thuốc nơi công sở, trường học

Khoảng 5 năm trước, UBND phường Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu) có một số công chức, người lao động là nam giới hút thuốc lá, nhưng đến nay đã không còn ai hút. Để đạt kết quả này, UBND phường thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Công đoàn phường quy định cán bộ, công chức, người lao động không hút thuốc tại công sở, đưa hành vi hút thuốc lá vào tiêu chí đánh giá xếp loại, khen thưởng cuối năm.

UBND phường dán biển cấm hút thuốc tại các hành lang, hội trường, phòng họp, bộ phận một cửa. Mặt khác, phường còn yêu cầu người dân khi vào đơn vị liên hệ công tác hoặc giải quyết các thủ tục hành chính không hút thuốc trong khuôn viên UBND phường. Đến nay, UBND phường đã thực hiện thành công mô hình không khói thuốc nơi công sở.

Anh N.N.A. làm việc tại UBND phường Thắng Nhì 8 năm nay. Thời gian trước, anh hút 10 điếu thuốc lá/ngày. Thế nhưng, từ khi phường đưa ra các quy đinh cấm hút thuốc lá, anh đã chấp hành nghiêm túc. Anh bỏ hút thuốc lá được khoảng 2 năm nay. “Cơ quan đưa ra các nội quy, quy chế không hút thuốc. Tôi cũng lo ngại hút thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe của con cái và người thân trong gia đình. Đây là 2 yếu tố giúp tôi quyết tâm cai thuốc lá”, anh A. chia sẻ.

Ông Huỳnh Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Nhì cho biết thêm, việc phường xây dựng môi trường không hút thuốc còn hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cho công chức, người lao động và người dân không hút thuốc tại các điểm công cộng, từng bước chấm dứt sử dụng thuốc để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Các trường học trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trong môi trường học đường. Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu có hơn 2.500 HS, SV và hầu hết là nam. Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá được nhà trường chú trọng. Ngay từ đầu mỗi năm học, trường kết hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền cho các SV vừa trúng tuyển vào trường. Đơn vị còn thường xuyên duy trì hoạt động này trong các buổi chào cờ hàng tuần. Định kỳ, nhà trường phối hợp với Công an tỉnh tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, phát tờ rơi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử đối với sức khỏe và ảnh hưởng đến kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu còn quy định cấm HS, SV hút thuốc lá trong khuôn viên trường; đồng thời đưa ra các hình thức xử lý như nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo. Giáo viên các lớp thành lập nhóm Zalo kết nối với phụ huynh vừa cung cấp thông tin về việc học tập, rèn luyện vừa tuyên truyền cha mẹ nhắc nhở con không hút thuốc lá ở trong nhà trường.

Ông Nguyễn Văn Long, phó trưởng Phòng Đối ngoại và công tác HS, SV (Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu) thông tin thêm, khi phát hiện các em hút thuốc lá trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm sẽ nhắc nhở, thông báo với phụ huynh để phối hợp tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ HS, SV không tái phạm. Từ đó, giúp các em nâng cao nhận thức và thực hiện đúng các nội quy của trường đề ra, trong đó có việc không hút thuốc trong cơ sở giáo dục.

Giảm tỷ lệ người hút thuốc

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, gần như 100% cơ quan, đơn vị, trường học đã đưa nội dung không hút thuốc tại trụ sở vào trong quy chế nội bộ; có dán biển cấm hút thuốc lá ở những khu vực thường xuyên có người qua lại và dễ nhìn. Đa số công chức, viên chức, người làm việc không hút thuốc trong các cơ quan công sở, trường học. Ngoài ra, nhiều quán cà phê, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh cũng chung tay vào hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá. Những nơi này không bán, không quảng cáo thuốc lá; có bố trí khu vực riêng cho người hút thuốc. Điều đó cho thấy, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đang được toàn xã hội đồng thuận.

Bác sĩ Nguyễn Văn Lên, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho hay, thời gian tới, ngành y tế tỉnh sẽ triển khai và nhân rộng mô hình điểm không khói thuốc ở cộng đồng, cơ quan, tổ chức. Ngành cũng thực hiện mô hình cai thuốc lá dựa vào cộng đồng để giảm tỷ lệ người hút thuốc.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM

;
.