Từ năm 2020 đến nay, mô hình “CLB Liên thế hệ tự giúp nhau” trên địa bàn tỉnh không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi mà còn lan tỏa giá trị cộng đồng, gắn kết tình làng nghĩa xóm và thúc đẩy an sinh xã hội tại địa phương.
![]() |
Người cao tuổi thuộc CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của huyện Xuyên Mộc được Hội NCT tỉnh trao sinh kế để phát triển kinh tế. |
Kết nối vì lợi ích cộng đồng
Bà Đỗ Thị Thùy Linh, Chủ nhiệm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) KP.2, phường 3, TP.Vũng Tàu cho biết, CLB có 111 thành viên, được chia thành 6 tổ gồm: tổ chăm sóc sức khỏe; tổ nguồn lực vận động; tổ CLB bóng bàn, cờ tướng; tổ dưỡng sinh; tổ y tế; tổ văn nghệ-thể dục thể thao. Các tổ là nơi kết nối giữa gia đình nghèo, khó khăn, NCT với những thanh niên, phụ nữ, gia đình có điều kiện trong các tổ dân cư.
Từ sự kết nối này, các tổ đã vận động nguồn lực để hỗ trợ thẻ BHYT cho 3 NCT khó khăn, ốm đau, bệnh tật với tổng số tiền gần 4 triệu đồng. Đồng thời, CLB trao 20 phần quà (300 ngàn đồng/phần) cho người có hoàn cảnh khó khăn. CLB LTHTGN KP.2 còn duy trì hỗ trợ hàng tháng cho 3 HS giỏi có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ 300 ngàn đồng/HS cho đến năm 18 tuổi.
Hiện nay, nguồn kinh phí hoạt động của CLB LTHTGN KP.2 hơn 108 triệu đồng, do người dân và thành viên CLB đóng góp. Từ nguồn lực này, CLB đã cho 9 người vay (10 triệu đồng/người) làm vốn phát triển kinh tế.
“Ai tham gia CLB cũng đều vui vẻ, hào hứng gắn kết với nhau. CLB tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giúp đời sống kinh tế của người dân ngày càng được nâng lên. Các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cũng sôi nổi hơn và tình làng nghĩa xóm ngày thêm bền chặt”, bà Đỗ Thị Thùy Linh cho biết.
Tại TP.Bà Rịa, xã Long Phước là một trong 5 xã, phường đã hoàn thành việc thành lập, tổ chức hoạt động của CLB LTHTGN trên tất cả các khu phố. Đại diện Hội NCT xã Long Phước cho biết, tháng 5/2022, CLB LTHTGN đầu tiên của địa phương do ấp Phước Hữu thành lập. CLB đã vận động số vốn 60 triệu đồng. 6 thành viên được CLB hỗ trợ vay vốn để chăn nuôi heo, trồng rau má, trồng đu đủ... Nhờ vậy, các hộ khó khăn đã có thêm thu nhập, nâng cao đời sống.
Từ hiệu quả đó, Hội NCT xã Long Phước đã nhân rộng CLB LTHTGN tại các khu phố còn lại của xã. Đến nay, toàn xã có 6 CLB tại 6/6 khu phố, đạt 100%, với 323 thành viên. Các CLB đã tổ chức khám mắt cho 116 thành viên, mổ mắt miễn phí cho 6 thành viên, thăm hỏi và tặng quà 215 thành viên với số tiền 645 triệu đồng. Đồng thời, vận động nguồn lực và trao 325 phần quà với số tiền 1,3 tỷ đồng. Các CLB còn đẩy mạnh chăm sóc đời sống tinh thần bằng việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, giúp các thành viên, đặc biệt là NCT sống vui, sống khỏe.
Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1336/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB LTHTGN. Đây là CLB đặc biệt, tích hợp nhiều CLB với các mảng hoạt động như: tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, sân chơi thể thao, quỹ từ thiện, sinh hoạt văn hóa văn nghệ... CLB là nơi tập hợp những NCT nghèo, khó khăn cũng như người trẻ, người có điều kiện khá giả để giúp nhau vay vốn phát triển kinh tế, hay sinh hoạt văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần. |
Hỗ trợ nâng cao đời sống
Mô hình CLB LTHTGN được đánh giá là mô hình hay, mang đậm giá trị nhân văn, vì cộng đồng, qua đó, thực hiện tốt hơn quyền, lợi ích của NCT tại địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 154 CLB LTHTGN với 9.528 thành viên (trong đó có hơn 6.000 NCT), vượt chỉ tiêu 203% so với tỉnh giao và vượt kế hoạch trước 2 năm. Các CLB có tổng số vốn hơn 7,5 tỷ đồng, đã cho 473 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế; hỗ trợ 978 lượt hội viên khó khăn, bệnh tật.
Bên cạnh sự chủ động của các CLB, Hội NCT tỉnh còn hỗ trợ các CLB và thành viên. Điển hình, từ năm 2021 đến nay, Hội NCT tỉnh trao 14 con bò sinh sản (trị giá 15 triệu đồng/con) và các hiện vật khác, với tổng số tiền 385 triệu đồng cho các thành viên CLB LTHTGN tại các địa phương. Đồng thời, hỗ trợ 140 triệu đồng để 12 thành viên các CLB mua thiết bị, máy móc, công cụ sản xuất; hỗ trợ 5 thành viên CLB có thân nhân mất do dịch COVID-19, mỗi thành viên 500 ngàn đồng/tháng, trong thời gian 12 tháng. Ngoài ra, Hội NCT các huyện, thành phố trao sinh kế cho 11 thành viên CLB LTHTGN ở địa phương, mức hỗ trợ 10 triệu đồng/người...
Ông Lương Trí Tiên, Chủ tịch Hội NCT tỉnh đánh giá, hầu hết các CLB LTHTGN trên toàn tỉnh duy trì đủ 8 mảng hoạt động như: tăng thu nhập, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, sân chơi thể thao... theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
“Các CLB LTHTGN đã đóng góp tích cực cho phong trào thi đua của địa phương trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện an sinh xã hội tại cộng đồng. Đặc biệt, các CLB đã trực tiếp giúp NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Nhiều NCT được chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ vật chất để vươn lên trong cuộc sống”, ông Lương Trí Tiên nói.
Bài, ảnh: THI PHONG