Bao giờ nắng lên thơm mát hồ Bàu Sen?

Thứ Ba, 09/04/2024, 18:10 [GMT+7]
In bài này
.
Hồ Bàu Sen lại tái diễn vấn nạn tảo chết ken đặc và hôi thối nồng nặc. Trời càng nắng mùi hôi thối càng nặng. TP. Vũng Tàu đang cố gắng xử lý ô nhiễm trước mắt và tìm kiếm một giải pháp lâu dài. 
Hồ Bàu Sen bị ô nhiễm nghiêm trọng do tảo chết nổi xanh hồ. Ảnh chụp sáng 9/4.
Hồ Bàu Sen bị ô nhiễm nghiêm trọng do tảo chết nổi xanh hồ. Ảnh chụp sáng 9/4.

Ô nhiễm lặp đi lặp lại

7 giờ sáng 9/4 tại hồ Bàu Sen, chúng tôi ghi nhận nước dưới hồ có màu xanh bất thường, đặc quánh. Tảo tạo thành từng mảng dày đặc, dạt vào bờ, nhiều nơi sủi bọt. Đến gần, mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi.

Ông Hoàng Văn Được, bảo vệ quán cà phê Zone 82 (82/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) cho biết, từ Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến nay, hồ Bàu Sen thường xuyên bốc mùi hôi thối. Đến giữa tháng 3 tình trạng đỡ đôi chút nhưng hơn 1 tuần nay, hồ lại ô nhiễm, hôi thối nghiêm trọng. Trời càng nắng thì càng hôi thối.

Đi vào các tuyến hẻm nằm cạnh hồ Bàu Sen, mới đầu giờ sáng nhiều nhà dân đã không dám mở cửa ra đón gió vì ô nhiễm. Ông Cao Quốc Trọng (119/5 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam) than: “Nhà tui sống gần hồ mấy chục năm rồi. Hồ này ô nhiễm hoài, nhưng chưa có năm nào ô nhiễm nghiêm trọng và kéo dài như năm nay. Nắng càng gắt, tảo chết, cá chết càng nhiều nên mùi càng nồng nặc hơn”.

Theo Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC), từ khoảng giữa tháng 1, hồ Bàu Sen đã xảy ra tình trạng tảo chết xanh hồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Sở dĩ tảo ken đặc do lòng hồ nhiều năm không được nạo vét khiến lượng bùn tích tụ nhiều, khi gặp trời nắng to kéo dài, mực nước dưới lòng hồ giảm sâu, tạo điều kiện cho tảo nở xanh hồ và chết, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Trước đây, UPC dùng chế phẩm sinh học để cắt tảo đáy và xử lý bùn trên diện tích toàn bộ hồ và nước tại hồ đã cơ bản được cải thiện, mùi hôi đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, sau khi chế phẩm hết công dụng, từ đầu tháng 4 đến nay, tảo lại chết xanh hồ. Ô nhiễm trở lại.

Để hạn chế ô nhiễm, hàng ngày công nhân UPC tổ chức vớt rác, vớt tảo trên mặt hồ. Nhưng công việc thủ công này đúng nghĩa "muối bỏ bể".

Ông Trần Đình Xuyến, Công nhân Xí nghiệp Xe máy UPC cho biết: “Chỉ cần mấy phút vớt tảo và rác đã đầy xuồng (khoảng 600kg). Ngày nào chúng tôi cũng vớt mà cứ sáng ra tảo lại đầy trên mặt hồ. Lúc trước, trung bình mỗi ngày 9-10 xuồng, nhưng mấy hôm nay chúng tôi không đếm nữa, cứ đầy xuồng thì đưa lên bờ rồi lại chèo xuồng khác. Tảo chết nhiều kinh khủng, chúng tôi làm muốn kiệt sức”, ông Xuyến nói.

Chiều 9/4, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với UBND TP. Vũng Tàu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP. Vũng Tàu bằng mọi cách phải xử lý dứt điểm ô nhiễm hồ Bàu Sen trong tháng 4.

Về phía địa phương, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, trước mắt, ưu tiên xử lý phần bề mặt hồ bằng các biện pháp kỹ thuật bảo đảm không còn mùi hôi trong thời gian ngắn nhất. Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cũng giao các đơn vị có liên quan kiểm tra toàn bộ các nguồn thải của các hộ dân tại khu vực này, có ý kiến với BUSADCO đối với các giếng tách dòng có nguồn nước xả thải ra hồ Bàu Sen xử lý dứt điểm trước ngày 15/4.

Chặn các nguồn thải ô nhiễm để cứu Bàu Sen

Theo ghi nhận của phóng viên, nước màu xanh biếc có mùi hôi khó chịu từ hồ Bàu Sen chảy qua đường ống bao đón nước tại khu vực đường Lê Hồng Phong, chảy về Nhà máy thu gom và xử lý nước thải TP.Vũng Tàu (phường 11).

Công ty CP Khoa học-Công nghệ Việt Nam (BUSADCO), đơn vị vận hành nhà máy cho biết, tảo ở trong nước sẽ ăn hết các lợi khuẩn dùng để xử lý nước thải của nhà máy. Do đó việc xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường của công ty khó khăn hơn. Và nếu không xử lý tốt, tảo rất dễ lan rộng ra các nơi khác.

Đại diện địa phương, ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND phường Thắng Tam cho biết, đã kiến nghị UBND TP.Vũng Tàu hút bùn dưới lòng hồ, làm đường chung quanh hồ, ngắt hết nguồn xả thải ra hồ. Có như thế mới “cứu” được hồ Bàu Sen.

Theo ông Nguyễn Trọng Thụy, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, trước mắt, UBND TP.Vũng Tàu giao UPC tiếp tục dùng chế phẩm sinh học để cắt tảo đáy, hạn chế bùn phân hủy kỵ khí. Đồng thời, giao Phòng Quản lý đô thị, Phòng TN-MTphối hợp với UPC thực hiện duy trì vệ sinh tại hồ Bàu Sen.

Tuy nhiên, về lâu dài thành phố đang rốt ráo đẩy nhanh dự án “Nạo vét, cải tạo hồ Bàu Sen” để cải tạo cảnh quan, môi trường khu vực nêu trên.

“Hiện thành phố đang hoàn tất các thủ tục dự án như bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, vốn đầu tư công 2024, cấp phép môi trường, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán, đấu thầu… để hết mùa mưa, khoảng tháng 11/2024 sẽ thi công.

Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm các nguồn nước thải xả vào hồ”, ông Thụy thông tin thêm.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

 

;
.