Xã Bình Ba: Người dân có thu nhập hơn 76 triệu đồng/năm

Thứ Sáu, 18/11/2022, 09:25 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 17/11, Ủy ban MTTQVN huyện Châu Đức đã có buổi giám sát việc thu nhập của người dân tại xã Bình Ba.

Được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, Đảng ủy, UBND xã Bình Ba tiếp tục tập trung triển khai nâng cao chất lượng các tiêu chí về giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững… Cụ thể, địa phương đã đề nghị cấp trên phê duyệt gần 21 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND tỉnh cho 155 hộ vay vốn; đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các HTX, doanh nghiệp trong và ngoài huyện; 4.732 người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 76 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,74%...

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền (bên phải), ấp Suối Lúp, xã Bình Ba có thêm thu nhập từ mô hình nuôi dê. Trong ảnh: Bà Vương Thị Dung (đứng giữa), Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thăm chuồng trại của hội viên phụ nữ.
Chị Nguyễn Thị Thu Huyền (bên phải), ấp Suối Lúp, xã Bình Ba có thêm thu nhập từ mô hình nuôi dê. Trong ảnh: Bà Vương Thị Dung (đứng giữa), Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thăm chuồng trại của hội viên phụ nữ.

Bên cạnh những mặt đạt được, Bình Ba vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu nhập của người dân; việc hình thành chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp thật sự bền vững…

Ông Đỗ Văn Tam, ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba đã sử dụng men Balasa N01 làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi, hạn chế thấp nhất các dịch bệnh phát sinh, đàn gà khỏe mạnh.
Ông Đỗ Văn Tam, ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba đã sử dụng men Balasa N01 làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi, hạn chế thấp nhất các dịch bệnh phát sinh, đàn gà khỏe mạnh.

Trước đó, chiều 16/11, Ủy ban MTTQVN huyện Châu Đức đã có buổi giám sát việc thu nhập của người dân tại xã Suối Nghệ. Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, địa phương đã hỗ trợ cho 267 hộ dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH huyện với số tiền gần 1,8 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cây, con giống… Đến nay, thu nhập của người dân đạt 78,5 triệu đồng/năm.

Tin, ảnh: TRẦN MINH

;
.