HỘI NÔNG DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN

Hỗ trợ 1.219 lượt nông dân vay vốn phát triển kinh tế

Thứ Năm, 14/01/2021, 19:02 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 14/1, Hội Nông dân huyện Long Điền tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, các cấp Hội Nông dân huyện phát động, triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên nông dân huyện, tạo nền tảng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 1.219 lượt nông dân vay trên 42 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế. Toàn huyện có 3.025 hộ gia đình nông dân được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 32 hộ nông dân được xét thoát nghèo. Hội Nông dân huyện và các xã, thị trấn cũng đã vận động nông dân đóng góp trên 989 triệu đồng để sửa và làm mới 30km đường giao thông nông thôn, nâng cấp sửa chữa trên 26km kênh mương nội đồng… Trong năm, đã có 134 hộ nông dân khá, giàu giúp đỡ cho 285 hộ nông dân nghèo, khó khăn với số tiền 913 triệu đồng để trồng trọt, sản xuất;...

Năm 2021, Hội Nông dân huyện phấn đấu thành lập mới 5-8 tổ hội nghề nghiệp; phát triển quỹ hỗ trợ nông dân; phát triển 180 hội viên mới; tổ chức 1 mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả; chú trọng tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân.

Dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 5 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Hội Nông dân huyện tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2020 cho Hội Nông dân thị trấn Long Hải…

NGỌC TUYỀN

;
.