Việc hay nên làm!

Thứ Hai, 23/11/2020, 20:48 [GMT+7]
In bài này
.

- Bộ Y tế đang cho công khai giá thuốc và trang thiết bị y tế trên Cổng công khai y tế của bộ này.

- Phải nói là bà con rất khoái chuyện này. Giá của hơn 60.000 loại thuốc, 28.000 loại thực phẩm chức năng và gần 17.000 giá thiết bị y tế được niêm yết giá cụ thể.

- Tất nhiên. Nhất là khi nhớ lại chuyện mấy năm trước, giá một số loại thuốc tây ở xứ ta cao gấp… 38 lần ở xứ tây.

- Chuyện ấy tui chưa nghe. Nhưng chuyện nếu đúng như ông nói thì thật kinh khủng, chỉ biết khuyên mọi người ráng đừng có… bệnh để khỏi phải mua mấy loại thuốc với giá trên trời.

- Sinh lão bệnh tử, làm sao tránh được. Vấn đề là ngành y tế đã nhận ra và có giải pháp chặn tình trạng đầu cơ trên người bệnh.

- Với việc công khai giá thuốc, ngành y tế đã tạo điều kiện cho người dân nắm rõ giá từng loại thuốc, có thể giám sát, kịp thời phát hiện tình trạng mua bán lòng vòng hoặc đẩy giá, “thổi” giá ở các tiệm thuốc tây cũng như các cơ sở khám chữa bệnh.

- Nhiều người nói nếu như các bác ở Bộ Y tế làm thêm một chuyện nữa thì thật tuyệt vời.

- Còn chuyện gì nữa?

- Cơ quan chức năng phải thường xuyên giám sát giá dịch vụ ở các cơ sở y tế. Nói vậy chứ người dân không có “thế” để làm. Thực tế đã có các cơ sở khám chữa bệnh, kể cả công lập không thực hiện đúng như giá niêm yết, hay “vẽ” ra nhiều thứ để “moi” tiền người bệnh…

- Đúng! Việc hay nên làm!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.