"Đánh ghen" cho đúng luật

Thứ Sáu, 20/11/2020, 19:20 [GMT+7]
In bài này
.

- Đánh ghen như thế nào cho đúng luật hả ông?

- Chết! Ông và bà xã… sao… sao rồi?!

- Sao trăng gì cha nội. Cảm khái sự đời nên tui hỏi vậy chứ vợ chồng tui đâu có sao. 

- Gần đây xảy ra nhiều vụ đánh ghen xảy ra với tính chất và quy mô phức tạp. Ông “cảm khái” vụ nào?

- Vụ nào cũng khiến tui sốc cả. Như vụ đánh ghen kinh hoàng vừa xảy ra ở Thừa Thiên - Huế. Một phụ nữ bị nhóm 5 người lột hết áo quần, ghì chặt xuống đường đánh, mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin. 

- “Đặc trưng” của hầu hết các vụ đánh ghen là như vậy. 

- Có nhiều cách để bảo vệ hạnh phúc gia đình chứ không chỉ cách đánh ghen “tưng bừng khói lửa”. Làm vậy chưa chắc giữ được mái ấm gia đình mà còn gây thiệt hại cả về thể xác, lẫn tinh thần đối với các bên, lại còn bị dư luận cười chê. 

- Đúng vậy. Ghen tới mức nào thì người trong cuộc cũng cần phải tỉnh táo, tuyệt đối không được hành hung, hạ nhục “đối phương” như lột quần xé áo, đánh đập, quay clip nóng. 

- Vậy nhưng nhiều người vẫn không chịu nghe đâu. Máu ghen bốc lên đầu khiến họ mất hết lý trí. 

- Phải nói cho họ “thấm” có “đánh ghen” thì cũng phải có văn hóa, lạt mềm buộc chặt “đối phương”. Đánh ghen kiểu đó là vi phạm pháp luật. 

- Chứ sao. Luật quy định đánh ghen làm nhục người khác có thể bị phạt tù đến 5 năm, không nhẹ đâu nha!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.