TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Cần sớm hoàn thiện về cơ sở vật chất

Thứ Tư, 25/12/2019, 19:37 [GMT+7]
In bài này
.

Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (gọi tắt là GDPT mới) thực hiện từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1, yêu cầu các trường TH phải tổ chức dạy 2 buổi/ngày. Hiện nay, các trường TH trên địa bàn tỉnh đã xây dựng các phương án để bảo đảm việc dạy và học 2 buổi/ngày đối với khối lớp 1. Tuy nhiên, để đáp ứng chương trình GDPT mới cho những năm tiếp theo, cơ sở vật chất là một trong những vấn đề cần sớm được tháo gỡ.

Trường TH Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) đã tận dụng phòng chức năng làm chỗ học cho HS nhưng dự kiến 100 HS của trường học 2 buổi/ngày thì còn thiếu 6 phòng học. Trong ảnh: Một giờ học của HS Trường TH Lê Lợi.
Trường TH Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) đã tận dụng phòng chức năng làm chỗ học cho HS nhưng dự kiến 100 HS của trường học 2 buổi/ngày thì còn thiếu 6 phòng học. Trong ảnh: Một giờ học của HS Trường TH Lê Lợi.

SỐ LƯỢNG PHÒNG HỌC CHƯA ĐÁP ỨNG 

Năm học 2019-2020, Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (TX.Phú Mỹ) có 20 lớp, nhưng nhà trường chỉ có 10 phòng học, nên 100% HS của trường đang học 1 buổi/ngày. Theo đó, nhà trường chia thành 2 ca học, 10 lớp của HS khối 1 và 5 và 2 lớp khối 2 học vào buổi sáng, 10 lớp còn lại học vào buổi chiều. Cách làm này đã đáp ứng được nhu cầu học tập của HS. Thế nhưng, thực hiện theo chương trình GDPT mới, bước sang năm học 2020-2021, HS lớp 1 bắt buộc phải học 2 buổi/ngày thì Trường TH Nguyễn Văn Trỗi sẽ thiếu 4 phòng học. 

Cô Lê Thị Ánh, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Văn Trỗi tính toán, năm học sau nhà trường vẫn có 20 lớp, trong đó có 4 lớp 1, khoảng 180 em. Dự kiến, nhà trường sẽ sử dụng thêm hội trường và phòng chức năng để làm các lớp học cho HS. Lúc này, HS khối 1 sẽ được học 2 buổi/ngày, nhưng xoay xở đủ phòng học thì trường lại thiếu bàn ghế và thiết bị dạy học. “Trước mắt trường sẽ tháo gỡ được chỗ học cho HS lớp 1 trong năm học 2020-2021. Nhưng nếu không kịp thời xây dựng trường mới mà thực hiện lộ trình GDPT 2018, đến năm học 2024-2025, 100% HS lớp 1 đến lớp 5 phải học 2 buổi/ngày thì nhà trường không thể xoay xở được phòng học cho HS”, cô Ánh lo lắng.

Tương tự, tại Trường TH Đoàn Kết (TP.Vũng Tàu) hiện tại nhà trường có 21 phòng học, với 27 lớp. Trong đó trường chỉ bố trí được 8 lớp học 2 buổi/ngày, số còn lại học 5 buổi, 6 buổi/tuần. Dự kiến năm học 2020-2021, trường sẽ có 5 lớp 1, có thể bố trí được 100% HS lớp 1 học 2 buổi/ngày bảo đảm như quy định chương trình GDPT mới. Tuy nhiên, số lớp còn lại vẫn buộc phải học 1 buổi/ngày do không thể bố trí. Những năm tiếp theo, theo lộ trình yêu cầu tất cả HS TH học 2 buổi/ngày thì nhà trường chưa thể đáp ứng. Cô Trần Thị An Pha, Hiệu trưởng Trường TH Đoàn Kết (TP.Vũng Tàu) bày tỏ: “Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị với chính quyền các cấp nên xây mới hoặc mở rộng Trường TH Đoàn Kết, nhưng trường vẫn không nằm trong diện được mở rộng. Vì thế, năm học 2021-2022, nhà trường khó có thể bố trí cho HS của cả khối 1 và 2 học 2 buổi/ngày”.

Một số trường TH đã và dự kiến sẽ tận dụng các phòng chức năng, khu hiệu bộ để tăng thêm phòng học, tiến tới sang năm học 2020-2021 sẽ bố trí cho 100% HS lớp 1 học 2 buổi/ngày theo quy định. Tuy nhiên, theo lộ trình về lâu dài, để áp dụng chương trình học 2 buổi/ngày cho tất cả HS TH, cùng với số lượng HS ra lớp ngày càng tăng thì còn số phòng học dự kiến còn thiếu ở các trường sẽ tiếp tục tăng. Đơn cử, Trường TH Nguyễn Huệ (TX.Phú Mỹ) đang có 40/40 lớp được học 2 buổi/ngày, nhưng sang năm học 2020-2021 sẽ thiếu 2 phòng học. Tương tự, Trường TH Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) đang có 30 lớp nhưng để bố trí tất cả HS được học 2 buổi/ngày thì trường còn thiếu 6 phòng học… Chưa kể, nhiều trường có diện tích phòng học nhỏ nhưng số HS/lớp lại đông từ 40 đến 45 HS/lớp (vượt quá quy định so với chỉ tiêu tối đa 35 em/lớp đối với bậc TH) khiến cho việc tổ chức và thực hiện các tiết dạy của HS gặp khó khăn.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, hiện toàn tỉnh có 136 trường TH, đã có 113 trường đã tổ chức cho 100% HS được học 2 buổi/ngày, chỉ còn 23 trường có HS học 1 buổi, trong đó nhiều nhất vẫn là TP.Vũng Tàu với 13 trường, tiếp theo huyện Châu Đức có 4 trường, huyện Xuyên Mộc 3 trường, TX.Phú Mỹ 2 trường và huyện Long Điền 1 trường. 

Trường TH Đoàn Kết (TP.Vũng Tàu) chỉ bố trí được khối 1 học 2 buổi/ngày trong năm học 2020-2021, các khối khác không thể thực hiện dạy 2 buổi/ngày theo quy định của chương trình GDPT mới.
Trường TH Đoàn Kết (TP.Vũng Tàu) chỉ bố trí được khối 1 học 2 buổi/ngày trong năm học 2020-2021, các khối khác không thể thực hiện dạy 2 buổi/ngày theo quy định của chương trình GDPT mới.

CẦN BỔ SUNG THÊM QUỸ TRƯỜNG, LỚP

Để khắc phục những khó khăn nói trên, lãnh đạo các Phòng GD-ĐT đã tham mưu cho chính quyền địa phương có giải pháp để tăng quỹ trường, lớp đáp ứng nhu cầu bố trí cho HS được học 2 buổi/ngày. Ông Lê Văn Mỹ, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT Vũng Tàu cho biết, số HS trong độ tuổi đến trường trên địa bàn tăng lên hàng năm, chỉ tính bậc TH tăng hơn 1.000 HS/năm. Trong khi đó TP.Vũng Tàu còn gặp khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình xây dựng trường học. Điều đó đã ảnh hưởng đến việc phát triển mạng lưới trường lớp của địa phương. Theo nhu cầu đến năm 2025, ngành GD-ĐT TP.Vũng Tàu cần thêm 11 trường TH so với năm học 2019-2020 để bảo đảm HS học 2 buổi/ngày theo chương trình GDPT mới. “Hiện tại đã có 5 dự án trường TH đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư công, gồm: TH phường 11, TH Thắng Nhất, TH Bến Nôm phường Rạch Dừa, TH phường 10, TH Thắng Nhì. Giai đoạn 2023-2025, ngành tiếp tục đề xuất xây mới trường TH ở các phường: 2, 7, 10, 11, Rạch Dừa và Thắng Nhất. “Đối với 13 trường có bố trí các lớp đang học 1 buổi/ngày thì chúng tôi đã chỉ đạo các trường TH phải ưu tiên bố trí và bảo đảm cho HS lớp 1 được học 2 buổi/ngày từ năm học 2020-2021”, ông Mỹ cho biết thêm.

Theo kế hoạch xây dựng Đề án phát triển GD-ĐT tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, thì đến năm học 2030-2031 toàn tỉnh có hơn 122.860 HS bậc TH. Giai đoạn 2021-2025, và đến tầm nhìn 2030, tính riêng cấp học TH, toàn tỉnh xây mới 18 trường, xây lại 9 trường, xây bổ sung phòng học cho 16 trường trên tổng diện tích hơn 292.960m2 .

Tại huyện Châu Đức có 4 trường TH, gồm: Trần Phú, Sông Cầu, Kim Long, Lê Quý Đôn đang có HS học 1 buổi cũng đang và sẽ được đầu tư xây dựng mới và xây dựng bổ sung phòng học. Ông Lê Thanh Kính, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Châu Đức cho biết, 2 công trình Trường TH Trần Phú (12 phòng học) và Trường TH Sông Cầu (14 phòng học) đang được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm học 2020-2021. Bên cạnh đó, 2 Trường TH Kim Long và Lê Quý Đôn cũng đã có kế hoạch đầu tư sửa chữa, xây dựng thêm các phòng học và phòng chức năng vào hè năm 2020. Nếu các công trình này được đưa vào sử dụng đúng tiến độ, sẽ giải quyết được khó khăn về cơ sở vật chất cho các trường TH nói trên việc triển khai chương trình GDPT mới.

Sở GD-ĐT tiếp tục tham mưu, đề xuất với các sở, ban, ngành và địa phương đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ cho những trường TH còn gặp khó khăn về trường lớp; nhằm bảo đảm thực hiện được mục tiêu 100% HS được học 2 buổi/ngày theo quy định của chương trình GDPT mới.
(Ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT)

 

Trong khi đang chờ các công trình trường học được xây mới, các địa phương cũng lên kế hoạch phân tuyến, điều tiết HS phù hợp giữa các khu vực để bảo đảm thực hiện chương trình GDPT mới đúng quy định. Ông Võ Tuất Hinh, Trưởng Phòng GD-ĐT TX.Phú Mỹ thông tin, ngoài Trường TH Hắc Dịch đang xây dựng để đưa vào sử dụng từ năm học 2020-2021, thì Trường TH Nguyễn Văn Trỗi cũng đã có kế hoạch xây dựng, nhưng đến nay chưa được khởi công. Do vậy, năm học sau ngôi trường này còn chật vật về trường lớp. “Dự tính ban đầu, Trường TH Nguyễn Văn Trỗi phải tiếp nhận HS của 4 lớp 1 trên địa bàn, nhưng nay trường đang thiếu phòng học nên chúng tôi dự kiến sẽ phân bố 2 lớp 1 sang các trường ở địa bàn lân cận như TH Phú Mỹ, Mỹ Xuân để giảm tải”, ông Hinh cho hay.

Bài, ảnh: HỒNG PHƯƠNG

 
;
.