Góp ý Quy chế hoạt động của Ban vận động Quỹ An sinh xã hội

Thứ Tư, 04/12/2019, 19:35 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 4/12, Ban vận động Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh tổ chức cuộc họp góp ý cho dự thảo Quy chế hoạt động của Ban vận động.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban vận động Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh gồm 5 chương, 14 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, công tác quản lý, đối tượng vận động, các nguồn thu, nguyên tắc quản lý quỹ… Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Quy chế và các quyết định về việc thành lập Ban vận động quỹ, Tổ giúp việc Ban vận động quỹ.

Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh được Tỉnh ủy cho chủ trương thành lập tại Kết luận số 1574-TB/TU ngày 19/12/2018. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng dự thảo về việc thành lập Ban vận động quỹ “An sinh xã hội” gồm 19 thành viên, do ông Nguyễn Thành Long, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Tổ giúp việc Ban vận động quỹ “An sinh xã hội” gồm 23 thành viên. Đến nay, Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh đã vận động 81 DN đăng ký thực hiện chương trình “An sinh xã hội” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 với tổng số tiền 146,2 tỷ đồng. Trong năm 2019, quỹ đã triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền 16 tỷ đồng.

MINH NHÂN

 
;
.