Lãnh đạo TP.Vũng Tàu gặp gỡ Ban Giám hiệu các trường học

Chủ Nhật, 17/11/2019, 09:48 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 16/11, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức Hội nghị đối thoại, gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố với Ban Giám hiệu các trường học thuộc TP.Vũng Tàu.

Ông Trần Đình Khoa (thứ hai từ phải qua), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu và bà Nguyễn Thị Thu Hương (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng các thầy, cô giáo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Ông Trần Đình Khoa (thứ hai từ phải qua), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu và bà Nguyễn Thị Thu Hương (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng các thầy, cô giáo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại buổi gặp, Ban Giám hiệu các trường học đã nêu lên những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Không có nhân viên y tế ở các trường THCS, thiếu nhân viên kế toán; vẫn còn tình trạng HS bỏ học nên công tác huy động HS trở lại trường gian nan; thiếu cơ sở vật chất trường học… Ngoài các phản ánh trên, Ban Giám hiệu các trường cũng đề xuất với lãnh đạo TP.Vũng Tàu đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; có biện pháp ngăn chặn tình trạng HS bỏ học giữa chừng; quan tâm nhiều hơn đến các trường học ngoài công lập.

Cô Vũ Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng Trường TH Quang Trung kiến nghị đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.
Cô Vũ Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng Trường TH Quang Trung kiến nghị đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của toàn ngành GD-ĐT TP.Vũng Tàu trong thực hiện nhiệm vụ và những kết quả đạt được thời gian qua. Đối với các phản ánh, kiến nghị của Ban Giám hiệu các trường học, ông Trần Đình Khoa yêu cầu UBND TP.Vũng Tàu quan tâm nhiều hơn nữa đến đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên của toàn ngành, trong đó có các trường ngoài công lập để tạo sự công bằng, không phân biệt giữa trường công lập hay ngoài công lập.

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường MN Châu Thành kiến nghị đầu tư về cơ sở vật chất để trường thực hiện đề án tự chủ trường MN chất lượng cao.
Cô Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường MN Châu Thành kiến nghị đầu tư về cơ sở vật chất để trường thực hiện đề án tự chủ trường MN chất lượng cao.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ông Trần Đình Khoa đã chúc mừng toàn thể lãnh đạo, GV, nhân viên ngành GD-ĐT TP. Vũng Tàu.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu tại hội nghị.
Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu tại hội nghị.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM

 

;
.