Huy động hàng trăm công nhân thu gom rác dạt vào bờ biển Vũng Tàu

Thứ Ba, 08/10/2019, 06:53 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 7/10, khoảng 2km dọc bãi biển Bãi Sau (TP. Vũng Tàu) bất ngờ tràn ngập rác thải.

Công nhân Công ty CP dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu thu thug om rác thải trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu sáng ngày 7/10.
Công nhân Công ty CP dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu thu thug om rác thải trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu sáng ngày 7/10.

Theo người dân địa phương, từ đêm 6/10 rác đã tràn vào ngập các bãi biển khu vực Bãi Trước và Bãi Sau. Rác chủ yếu là cành cây gãy, đồ nhựa, chai nhựa, hộp xốp… Do cùng một lúc lượng rác trôi dạt vào bờ quá nhiều khiến du khách e ngại khi tắm biển.

Trước tình hình trên, từ sáng ngày 7/10, Công ty CP dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu đã huy động gần 200 cán bộ, công nhân viên tăng cường để tham gia thu gom và dọn rác. Tuy nhiên do lượng rác quá lớn nên theo dự tính của công ty phải mất nhiều ngày mới có thể thu gom hết số rác này.

Rác thu gom trên bãi biển được Công nhân Công ty CP dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu đưa lên xe chuyên dụng chuyển về bãi tập kết.
Rác thu gom trên bãi biển được Công nhân Công ty CP dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu đưa lên xe chuyên dụng chuyển về bãi tập kết.

Theo Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu, vào tháng 9 và tháng 10 hàng năm, các trận mưa lớn đã đẩy rác từ cửa sông Sài Gòn, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây ra biển. Khi gió Tây hoạt động mạnh kèm theo thủy triều lớn đã đẩy rác từ biển vào khu vực Bãi Trước, Bãi Sau và Bãi Dứa. Ngoài ra, BR-VT và các tỉnh Nam bộ vừa trải qua một đợt triều cường đỉnh cao và gió mạnh làm lượng rác trôi dạt vào biển Vũng Tàu tăng đột biến (tăng gấp 2- 3 lần) so với những năm trước.

QUANG VŨ

 

;
.