Rộn ràng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ Sáu, 16/11/2018, 11:15 [GMT+7]
In bài này
.

Từ ngày 16 đến 18-11, 565 khu phố, thôn, ấp trên địa bàn tỉnh tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018).

Sáng 16-11, tại thôn Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức), đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo BR-VT đã đến dự ngày hội và chia vui cùng bà con nơi đây.

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo BR-VT trao quà của UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho người nghèo thôn Vinh Sơn (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức).
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo BR-VT trao quà của UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho người nghèo thôn Vinh Sơn (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức).

Thôn Vinh Sơn có 516 hộ/2.287 nhân khẩu. Năm 2018, thôn có 496 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” (tỷ lệ 96,12%), trong đó 447 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liền (2016-2018) (tỷ lệ 86,62%). Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Xinh chúc mừng thôn Vinh Sơn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” trong suốt 18 năm qua (2000-2018). Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, thôn Vinh Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo BR-VT trao quyết định công nhận “Thôn văn hóa” của UBND huyện Châu Đức cho đại diện thôn Vinh Sơn.
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo BR-VT trao quyết định công nhận “Thôn văn hóa” của UBND huyện Châu Đức cho đại diện thôn Vinh Sơn.
Bà Nguyễn Thị Thanh Yên, Chủ tịch UBMTTQVN xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức) trao giấy công nhận “Gia đình văn hóa” cho các hộ dân tiêu biểu trong thôn.
Bà Nguyễn Thị Thanh Yên, Chủ tịch UBMTTQVN xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức) trao giấy công nhận “Gia đình văn hóa” cho các hộ dân tiêu biểu trong thôn.

Nhân dịp này, 25 hộ nghèo tại thôn Vinh Sơn được nhận quà (tổng trị giá 8,7 triệu đồng) từ Quỹ “Vì người nghèo”.

Ông Nguyễn Duy Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức) trao Giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào “Vì người nghèo”. 
Ông Nguyễn Duy Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức) trao Giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào “Vì người nghèo”. 

* Cũng trong sáng 16-11, đồng chí Phạm Phú Ý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ (huyện Châu Đức).

Theo báo cáo của thôn Đức Mỹ, trong năm 2018, Ban Vận động thôn đã giúp 5 hộ vay vốn xoay vòng không tính lãi với số tiền 5 triệu đồng, hỗ trợ 4 con heo giống, 200 cây điều giống, giải quyết việc làm cho 74 lao động… Nhân dịp này, UBMTTQVN tỉnh và UBMTTQVN huyện Châu Đức đã tặng 6 phần quà (500 ngàn đồng/phần), Ban Vận động thôn Đức Mỹ tặng 10 phần quà (300 ngàn đồng/phần) cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

Đồng chí Phạm Phú Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ (huyện Châu Đức). Ảnh: PHƯƠNG NAM
Đồng chí Phạm Phú Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ (huyện Châu Đức). Ảnh: PHƯƠNG NAM

Về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những kết quả các khu dân cư đạt được trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, thông tin đến bà con nhân dân những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền của tỉnh từ đầu năm đến nay.

NHÓM PV

;
.