.

Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với HS khối THCS, THPT

Cập nhật: 10:13, 20/05/2018 (GMT+7)

Sáng 20-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh đã tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với 366 HS đại diện cho 97.600 HS khối THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại.
Các đồng chí: Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại.

Các đồng chí: Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT đồng chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự buổi gặp gỡ, đối thoại.
Các đồng chí: Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự buổi gặp gỡ, đối thoại.

Cùng tham dự còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thanh Trúc, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy và 50 đại biểu là lãnh đạo Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Em Nguyễn Cẩm Thy (lớp 10 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Vũng Tàu) đề xuất về giải pháp phòng chống kỳ thị HS đồng tính trong trường học.
Em Nguyễn Cẩm Thy (lớp 10 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Vũng Tàu) đề xuất về giải pháp phòng chống kỳ thị HS đồng tính trong trường học.

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, các HS đã nêu lên những khó khăn thực tế trong học tập tại trường học. Đồng thời nêu lên các ý kiến đề xuất cho việc điều chỉnh, bổ sung, giải quyết tốt hơn nữa các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất trường lớp, phương pháp giảng dạy, công tác quản lý dạy thêm - học thêm, nạn bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, quyền trẻ em trong học tập; môi trường; kỹ năng sống; tư vấn hướng nghiệp; mạng xã hội, internet, công nghệ, nghiên cứu khoa học; mối quan hệ giữa thầy và trò; VSATTP, căng tin; ATGT, TNXH; chế độ, chính sách cho HS giỏi…

HS tham gia buổi gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo tỉnh.
HS tham gia buổi gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, Sở, Phòng GD-ĐT và địa phương cũng đã giải đáp trực tiếp một số ý kiến, kiến nghị tại buổi gặp gỡ; ghi nhận những đề xuất, giải pháp của HS trong thời gian tới; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đề xuất thuộc phạm vi, lĩnh vực đơn vị, địa phương mình.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

.
.
.