Trang trọng lễ giỗ bà Nguyễn Thị Rịa

Thứ Sáu, 29/03/2024, 12:15 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 29/3 (ngày 20/2 âm lịch), tại Đền thờ Bà Rịa (ấp Phước Hưng, xã Tam Phước, huyện Long Điền), UBND xã Tam Phước đã tổ chức lễ giỗ Bà Rịa năm 2024.

Các đại biểu tham dự lễ giỗ Bà Rịa tại Đền thờ Bà Rịa.
Các đại biểu tham dự lễ giỗ Bà Rịa tại Đền thờ Bà Rịa.

Sau nghi lễ cúng giỗ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện Long Điền cùng đông đảo bà con, nhân dân, khách hành hương đã đến viếng, dâng hương tưởng nhớ Bà. 

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo xã Tam Phước ôn lại cuộc đời, công trạng của Bà Nguyễn Thị Rịa. Theo sử sách ghi lại, Bà Rịa (SN 1665, quê gốc Phú Yên).

Ông Lê Hữu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền thành kính dâng hương tại phần mộ Bà Rịa.
Ông Lê Hữu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền thành kính dâng hương tại phần mộ Bà Rịa.

Năm 1670 dưới thời Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần, Bà Rịa theo đoàn lưu dân từ Phú Yên vào nam lập nghiệp. Bà cùng với nhân dân khai hoang, mở cõi, lập ấp từ vùng rừng núi Đồng Xoài (xã Hòa Long) đến vùng Gò Xoài - Phước Liễu (xã Tam Phước, xã An Nhứt ngày nay) và khai hoang mở rộng ra khu vực Láng Dài (huyện Xuyên Mộc). 

Đông đảo người dân đến dâng hương tưởng nhớ công ơn tại phần mộ Bà Rịa.
Đông đảo người dân đến dâng hương tưởng nhớ công ơn tại phần mộ Bà Rịa.

Đặc biệt, Bà có công lớn trong việc huy động nhân dân sửa chữa đường sá, cầu cống, giúp đoàn quân Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xuất sắc vào sự nghiệp Nam tiến của nhà Nguyễn.

Với những công trạng đó, Bà được Chúa Nguyễn Phúc Chu phong tước Hàm Nghè và cho mang họ nhà Chúa. Từ đó, Bà có tên là Nguyễn Thị Rịa. Bà mất năm 1759, thọ 94 tuổi. Bà Rịa không có con cháu, 300 mẫu ruộng của Bà được sung vào công điền chia cho người nghèo. Để ghi nhớ công ơn, nhân dân đã lấy tên Bà Rịa đặt tên cho vùng đất này. Hiện nay mộ Bà Rịa và điện thờ Bà tọa lạc tại ấp Phước Hưng, xã Tam Phước. 

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG 

;
.