Âm vang giai điệu Việt

Thứ Bảy, 02/09/2023, 06:07 [GMT+7]
In bài này
.

Âm vang giai điệu Việt là chủ đề chương trình nghệ thuật diễn ra tối 1/9 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Chương trình do Chi hội nhạc sĩ Việt Nam, Trung tâm văn hóa tỉnh, Nhà hát tỉnh phối hợp tổ chức.

Ông Lê Văn Minh, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ; ông Trần Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VH-TT và ông Huỳnh Văn Hồng, Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh tặng hao chúc mừng các nhạc sĩ, nghệ sĩ.
Ông Lê Văn Minh, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ; ông Trần Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VH-TT và ông Huỳnh Văn Hồng, Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh tặng hao chúc mừng các nhạc sĩ, nghệ sĩ.

Chương trình gồm 13 tiết mục đơn ca, độc tấu; song ca, tốp ca, hát múa do các ca sĩ, nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa và Nhà hát tỉnh biểu diễn.

Các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa và Nhà hát tỉnh biểu diễn tiết mục
Các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa và Nhà hát tỉnh biểu diễn tiết mục "Dáng đứng Việt Nam".

Đông đảo khán giả là cán bộ viên chức, đoàn viên thanh niên và người dân chăm chú thưởng thức các tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc như: Hát lên Việt Nam (sáng tác: Vĩnh Trí); Hát mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam (sáng tác: Đỗ Hồng Quân); Dáng đứng Việt Nam; Từ làng sen (Âm nhạc: Phạm Tuyên); Yêu sao người Việt Nam (sáng tác: Võ Lê); Bên em thành phố biển (sáng tác: Đinh trung Cẩn); Hát qua Bộ Đàm (sáng tác : Hồng Sơn); Phố núi đầu đông (sáng tác: Khánh Vân); Trường ca về Biển (sáng tác: Thanh Khang); Vươn khơi (sáng tác : Nguyễn Văn Đại); Làng Châu ro ơn Người (sáng tác : Hoàng Lương)...

Các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết một lòng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.