Về thăm quê hương nữ Anh hùng Võ Thị Sáu

Thứ Sáu, 21/07/2023, 16:27 [GMT+7]
In bài này
.

Di tích lịch sử Nhà lưu niệm và Tượng đài nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu là một trong những “địa chỉ đỏ”, thường xuyên thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tưởng niệm.

Ông Đỗ Chí Long, cựu giáo chức quận 11, TP.Hồ Chí Minh xúc động đọc bài thơ “Người con gái anh hùng” do ông sáng tác tại Tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu ngày 10/7/2023.
Ông Đỗ Chí Long, cựu giáo chức quận 11, TP.Hồ Chí Minh xúc động đọc bài thơ “Người con gái anh hùng” do ông sáng tác tại Tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu ngày 10/7/2023.

“Địa chỉ đỏ” thu hút du khách

Nhà lưu niệm và Tượng đài nữ Anh hùng Võ Thị Sáu nằm ở ngã tư Đất Đỏ (TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ). Nhà lưu niệm trước kia là căn nhà được gia đình chị Sáu thuê ở khi chị mới 4 tuổi. Năm 1980, ngôi nhà được trùng tu lại nguyên trạng ban đầu và được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia theo Quyết định số 15/QĐ-BT năm 1986. Ngôi nhà có lối kiến trúc đặc trưng của làng quê Việt Nam, xung quanh được che bằng các tấm ván gỗ, mái lợp ngói âm dương. Căn nhà có 2 phòng nhỏ, phòng ngoài ở giữa bài trí tủ thờ gia tiên, kế sát bên vách phía phải là bộ ván gỗ. Phía trong là nơi nghỉ của song thân Võ Thị Sáu. Nối giữa phòng ngoài và phòng trong là một hành lang nhỏ thông ra phía sau nhà…

Chị Sáu, SN 1933 ở huyện Đất Đỏ, là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. Năm 14 tuổi, chị gia nhập Công an xung phong Quận Đất Đỏ (nay là huyện Đất Đỏ) và nhận nhiệm vụ diệt ác, trừ gian. Ngày 14/7/1948, chị dũng cảm dùng lựu đạn tấn công tại cuộc mít tinh do địch tổ chức ở chợ Đất Đỏ. Tháng 2/1950, chị dùng lựu đạn diệt các tên ác ôn: Cai tổng Tòng, Cả Suốt, Cả Đay nhưng không may sa vào tay giặc. Địch dùng mọi cực hình tra tấn nhưng không khai thác được gì ở chị. Chị Sáu bị thực dân Pháp bắt giam, kết án tử hình và giam ở khám Chí Hòa, sau đó đưa ra xử bắn tại Côn Đảo ngày 23/1/1952. Tại huyện Côn Đảo, mộ nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu được đặt tại khu B Nghĩa trang Hàng Dương. 

Cách Nhà lưu niệm chị Sáu chừng 100m là công viên tượng đài và đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu. Tượng chị Võ Thị Sáu được đúc bằng đồng, cao 7m, tạo theo thế ung dung ra pháp trường, tà áo vẫn tung bay trong gió. Các đoàn khách viếng thăm đều không khỏi bùi ngùi, xúc động trước phong thái hiên ngang, bất khuất, kiên cường của nữ anh hùng. 

Bà Nguyễn Thị Mai, cựu giáo chức quận 11, TP.Hồ Chí Minh xúc động tâm sự: “Tôi luôn khâm phục, yêu kính chị Võ Thị Sáu. Khi được đến thăm nơi sinh ra người con gái anh hùng và xem hình ảnh, đọc các thông tin về cuộc đời chị, tôi mới cảm nhận một cách rõ lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, kiên trung của người nữ anh hùng quê hương Đất Đỏ”.

Quan tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo di tích 

Bà Lê Thị Đến, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích huyện Đất Đỏ cho biết, để ghi nhớ công ơn chị Võ Thị Sáu và nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, năm 1980, Huyện ủy, UBND huyện Long Đất (nay là huyện Long Điền và Đất Đỏ) đã xây dựng công viên, tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Công viên và đền thờ chị Võ Thị Sáu cũng được trùng tu lại vào tháng 1/2012. 

Di tích lịch sử Nhà lưu niệm và tượng đài nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu hằng năm đã thu hút hàng ngàn du khách. Trong đó, năm 2022 tiếp đón 989 đoàn khách với 45.107 lượt; riêng quý I/2023 đón 177 đoàn khách và 11.985 lượt khách. 

Là điểm đến thu hút du khách nên được tỉnh đặc biệt quan tâm, đầu tư tôn tạo di tích. Ngày 13/7 vừa qua, tại Kỳ họp lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa VII đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu với tổng mức đầu tư dự án là hơn 440 tỷ đồng. 

Theo đó, Nhà lưu niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu sẽ được giữ nguyên hiện trạng, tháo dỡ nhà vệ sinh trong khu vực và trồng mới một số cây xanh tạo bóng mát; xây mới sân hành lễ diện tích khoảng 1.188m2; xây mới 1 nhà nghỉ chân, bán hàng lưu niệm, nhà vệ sinh và 1 nhà đặt lễ cúng; bãi đậu xe… Khu vực công viên, tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu sẽ được cải tạo vỉa hè xung quanh công viên hiện hữu, kết cấu bằng đá granit và trồng cây xanh phủ hàng rào song sắt hiện hữu; mở rộng vịnh đậu xe phía trước cổng Công viên tượng đài và ngầm hóa lưới điện khu vực vỉa hè QL55 đoạn qua công viên Võ Thị Sáu; cải tạo phòng họp tầng trệt đền thờ thành phòng khánh tiết; trồng mới thảm cỏ, cây xanh bóng mát khu vực mở rộng phía sau đền thờ...

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2024-2027 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trên địa bàn và du khách gần xa đến tưởng nhớ, thăm viếng, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tấm gương của nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.