Khắp nơi mở hội vui Xuân

Thứ Sáu, 25/01/2019, 08:21 [GMT+7]
In bài này
.

Để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp Tết, các địa phương, đơn vị sẽ tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật như: biểu diễn nghệ thuật, thi ẩm thực, bắn pháo hoa, triển lãm ảnh nghệ thuật…

Tiết mục ca múa “Bà Rịa-Vũng Tàu vững bước đi lên” trong chương trình nghệ thuật “Quê hương ngày mới” của Đoàn Ca múa nhạc tỉnh.
Tiết mục ca múa “Bà Rịa-Vũng Tàu vững bước đi lên” trong chương trình nghệ thuật “Quê hương ngày mới” của Đoàn Ca múa nhạc tỉnh.

Ông Mã Hồng Mao, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao TP. Vũng Tàu cho biết, Tết này, Trung tâm tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ. Từ 22 giờ đến 23 giờ 59 phút đêm giao thừa (5-2) là chương trình nghệ thuật tổng hợp tại Nhà truyền thống Cách mạng Vũng Tàu (số 1 Bacu). Chương trình gồm những tiết mục ca, múa sôi động, ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, mùa xuân do các ca sĩ, diễn viên thuộc các nhóm, CLB nghệ thuật là cộng tác viên của Trung tâm biểu diễn. Khi chương trình vừa kết thúc, tại Công viên Bãi Trước, người dân và du khách tiếp tục được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa chào năm mới.

Tiếp đó, các đêm từ mùng 1 đến mùng 7 Tết là các chương trình văn nghệ, khiêu vũ nghệ thuật, trò chơi dân gian tại Nhà truyền thống Cách mạng Vũng Tàu và Công viên Cột cờ Bãi Sau (đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu). Chương trình do đoàn nghệ thuật các tỉnh: Tây Ninh, An Giang, Tiền Giang, BR-VT, các ca sĩ, nhóm ca nổi tiếng đến từ TP. Hồ Chí Minh biểu diễn.

Công nhân Công ty TNHH Xây dựng Minh Hòa thi công các tiểu cảnh Hội vui Xuân tại Trung tâm VH-TT-TT huyện Long Điền.
Công nhân Công ty TNHH Xây dựng Minh Hòa thi công các tiểu cảnh Hội vui Xuân tại Trung tâm VH-TT-TT huyện Long Điền.

Một trong những hoạt động lần đầu tiên huyện Long Điền tổ chức là Hội vui Xuân (diễn ra từ ngày 25 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Kỷ Hợi) tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện. Khu vui Xuân được trang trí thành các khu: Không gian tuyên truyền cổ động, triển lãm, sân khấu nghệ thuật. Người dân và du khách có thể đến thưởng lãm, chụp hình lưu niệm, xem triển lãm ảnh thời sự và ảnh nghệ thuật phản ánh tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện Long Điền và thưởng thức các chương trình nghệ thuật hằng đêm tại Khu vui Xuân. Ngoài ra, huyện Long Điền cũng  trang trí đường đèn nghệ thuật đoạn trước cổng Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao với sự kết hợp của đèn, đèn hoa và hiệu ứng ánh sáng. 

Ông Đinh Xuân Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện Châu Đức cho biết: Hoạt động nổi bật mà huyện duy trì thường niên trong suốt 15 năm qua trong dịp Tết là hội thi Thanh niên thanh lịch, duyên dáng huyện Châu Đức. Đối tượng dự thi gồm: thanh niên, sinh viên, học sinh, giáo viên, công chức, viên chức đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn. Vòng chung khảo hội thi năm nay diễn ra tối mùng 2 Tết. Đêm mùng 3 Tết diễn ra vòng chung khảo hội thi “Nét đẹp tuổi thơ” huyện Châu Đức lần III năm 2019 với chủ đề “Vườn xuân”. Hội thi dành cho học sinh từ 4-10 tuổi, với 2 phần thi: biểu diễn trang phục tự chọn (áo dài, veston, dạo phố, quần áo thể thao, trang phục các dân tộc) và thi ứng xử.  

Ngoài ra, từ ngày 28-1 đến 10-2 (23 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), huyện Châu Đức tổ chức triển lãm Thư pháp chữ Việt, ảnh nghệ thuật và đồ gỗ mỹ nghệ. Triển lãm là tập hợp hàng trăm tác phẩm nghệ thuật về quê hương Châu Đức, về R-VT, được thể hiện qua những bút pháp, tranh ảnh, đồ mỹ nghệ của các nghệ sĩ, nghệ nhân đang hoạt động trên địa bàn. 

Các huyện: Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Côn Đảo và TX. Phú Mỹ đều diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phong phú, sôi động phục vụ người dân vui chơi, đón Tết cổ truyền dân tộc. Huyện Côn Đảo có Khu vui Xuân Kỷ Hợi, khu hoa Xuân-sinh vật cảnh, Hội Báo Xuân, hội thi ẩm thực, triển lãm ảnh. Đêm giao thừa là màn bắn pháo hoa tầm thấp tại Cầu tàu 914 chào năm mới Kỷ Hợi. 

Ông Ngô Bá Hượng, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Xuyên Mộc cho biết, hoạt động nổi bật nhất trong dịp Tết là Hội vui Xuân Kỷ Hợi 2019, khai mạc ngày mùng 6 Tết. Dự kiến, khoảng 5.000 người dân và khách du lịch sẽ tham gia các trò chơi dân gian; hội thi ẩm thực; hội thi triển lãm, sắp đặt, giới thiệu hàng nông sản, đặc sản địa phương; biểu diễn văn nghệ, lân-sư-rồng chào mừng năm mới trong chương trình này.

Cùng với các địa phương, các đơn vị văn hóa trong tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn. Dịp Tết năm nay, Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh (TP. Bà Rịa) tổ chức hoạt động mới, lạ là Triển lãm hộp đèn ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc Xuân BR-VT”, diễn ra từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết. 16 bức ảnh nghệ thuật phản ánh tình hình phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, văn hóa của BR-VT được thể hiện qua những hộp đèn màu với hiệu ứng ánh sáng. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh còn tổ chức chuỗi các hoạt động như: Hội vui Xuân, biểu diễn ca nhạc, ảo thuật, tấu hài, hội thi các môn thể thao dân tộc, biểu diễn yoga, thể dục dưỡng sinh.

Đoàn Ca múa nhạc tỉnh cũng xây dựng chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 với chủ đề “Quê hương ngày mới” phục vụ người dân. Chương trình gồm 13 tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, ca ngợi Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong dịp Tết Kỷ Hợi, Đoàn sẽ biểu diễn 35 suất phục vụ người dân địa phương tại 7 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh (trừ huyện Côn Đảo). 

Bài, ảnh: THI PHONG

;
.