Hội Hoa Xuân TP. Vũng Tàu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 19-2

Thứ Ba, 22/01/2019, 20:16 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 22-1, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trong đó có các nội dung: bắn pháo hoa; hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; Hội hoa Xuân.

Về nội dung bắn pháo hoa, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự TP. Vũng Tàu cho biết, TP. Vũng Tàu có 2 điểm bắn tại khu vực Bãi Trước (phường 1) và Khu vực Bàu Trũng (Trung tâm đô thị Chí Linh), mỗi điểm bắn 150 giàn pháo hoa tầm trung (độ cao từ 90 đến 110m). Thời gian bắn 15 phút, gồm 3 phần: Chào mừng năm mới (9 phút), Trăm hoa đua nở (5 phút), Thăng hoa (1 phút). Đến nay, việc khảo sát vị trí bắn đã được Ban Chỉ huy Quân sự và Công an TP. Vũng Tàu phối hợp thực hiện. Dự kiến mọi công tác chuẩn bị (tiếp nhận pháo hoa, bố trí và lắp đặt thiết bị bắn…) sẽ hoàn thành trước 23 giờ 30 phút ngày 4-2 (tức 30 Tết).

Liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, giao thông tại 2 điểm bắn pháo hoa, đại diện Công an TP. Vũng Tàu cho biết, sẽ bố trí các chốt chặn, tổ lưu động, tổ phòng chống tội phạm và phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm an toàn cho việc bắn pháo hoa. 

Một điểm nhấn trong hoạt động mừng Đảng mừng Xuân của TP. Vũng Tàu chính là tổ chức Hội Hoa Xuân (từ ngày 1 đến 19-2) tại khu vực Công viên tam giác Bãi Trước và Hoa viên Trưng Vương chủ đề “Vũng Tàu xanh”. Dự kiến, đến ngày 30-1 (tức 25 tháng Chạp) sẽ hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Hiện nay, các chương trình văn hóa-nghệ thuật, ca nhạc tại Hội Hoa Xuân cũng đã được duyệt với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng đến từ TP. Hồ Chí Minh biểu diễn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu nhấn mạnh: Phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động, chương trình phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Các địa phương phải có kế hoạch cụ thể; bảo đảm an ninh trật tự, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường. Đặc biệt, Công an TP. Vũng Tàu phải phối hợp với các lực lượng quân sự, biên phòng và các địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bắn pháo hoa…

THÀNH HUY

;
.