Bão số 3 đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng

Thứ Sáu, 02/08/2019, 19:49 [GMT+7]
In bài này
.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 17 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông; cách Móng Cái khoảng 85km, cách Hải Phòng khoảng 240km, cách Nam Định khoảng 300km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau chuyển hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Đến 4 giờ ngày 3/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 3/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

SONG THƯ

;
.