Bão số 3 áp sát gần bờ, BR-VT có mưa dông và sét

Thứ Tư, 31/07/2019, 18:59 [GMT+7]
In bài này
.

Tin từ Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh, đến 15 giờ ngày 31/7, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 113 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo đến chiều 1/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và có khả năng mạnh thêm, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Đến 13 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5,5m; biển động rất mạnh. Vùng biển Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác; gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2 – 3m, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

SONG THƯ

;
.