.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: BR-VT phải phấn đấu vào top 10 về chỉ số hài lòng phục vụ hành chính

Cập nhật: 19:47, 15/03/2019 (GMT+7)

* Trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo tỉnh BR-VT.

Chiều 15-3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh BR-VT về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo tỉnh BR-VT.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: MINH NHÂN 
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: MINH NHÂN 

Tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch nước có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh BR-VT báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, những định hướng chiến lược về phát triển kinh tế của địa phương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao kết quả mà tỉnh BR-VT đã đạt được.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch nước chúc mừng BR-VT đạt thành tích là đơn vị đứng đầu cụm thi đua Đông Nam Bộ trong phong trào thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2018. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, BR-VT đã tận dụng được lợi thế để phát triển du lịch, đưa du lịch là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh, đặc biệt là việc mạnh dạn đưa trung tâm hành chính tỉnh ra khỏi TP.Vũng Tàu để tập trung phát triển du lịch biển. 

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý, BR-VT vẫn chưa có nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao, có thể tạo sức bật về doanh thu. Do đó, BR-VT cần có chiến lược thu hút các nhà đầu tư lớn, đầu tư phát triển các dịch vụ chất lượng cao.

BR-VT cũng cần chú trọng các giải pháp thu hút tàu vào hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải; nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh; chỉ số hài lòng về cải cách hành chính, phấn đấu đạt “top” 10 của cả nước… Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị lãnh đạo tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu rộng hơn nữa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh.

Tại Lễ trao tặng Huân chương cho các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương độc lập Hạng Ba, hoa và quà cho đồng chí Trần Minh Sanh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (gia đình đại diện nhận); trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Thành Long, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thanh Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thành, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Hoàng Nghĩa Doãn, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

NHÓM PV TSCT

.
.
.