.

Hội Báo toàn quốc 2019: Ngày hội tôn vinh những giá trị báo chí

Cập nhật: 19:18, 15/03/2019 (GMT+7)

Với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”, Hội Báo toàn quốc 2019 đã khai mạc sáng 15-3 tại Bảo tàng Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Hội Báo toàn quốc 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống chào mừng Hội Báo toàn quốc 2019.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống chào mừng Hội Báo toàn quốc 2019.

Năm nay, Hội Báo toàn quốc có quy mô 74 gian trưng bày của 112 đơn vị, cấp hội và đơn vị đào tạo báo chí, các công ty kinh doanh thiết bị làm báo trong cả nước. Hội Báo toàn quốc 2019 trưng bày những ấn phẩm báo Tết Dương lịch, báo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, giới thiệu những giao diện báo điện tử đẹp, chương trình phát thanh truyền hình nổi bật, 300 phóng sự môi trường tiêu biểu cùng hoạt động đào tạo báo chí…

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao vai trò của báo chí, coi báo chí là lực lượng thông tin chủ yếu, lực lượng xung kích trên các mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Trước sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đội ngũ người làm báo cần giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học tập, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, cập nhật các xu hướng, công nghệ báo chí hiện đại trên thế giới.

Ngoài bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, phản ánh kịp thời, sinh động, đa dạng tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, những chủ trương, quyết sách của Đảng, Chính phủ, các đơn vị báo chí cần liên tục sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức thể hiện, cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ, để bắt kịp xu thế để chủ động hội nhập quốc tế và khu vực.

Hội Báo kéo dài đến hết ngày 17-3.

ĐỨC TUÂN

.
.
.