Bình minh đang trở lại với Chelsea!

Thứ Năm, 18/02/2021, 18:54 [GMT+7]
In bài này
.

Chỉ cần 5 vòng đấu, Chelsea đã chiếm lấy vị trí thứ 4, kỳ tích đáng ghi nhận trong gần 1 tháng cầm quân của Thomas Tuchel. Bình minh đang trở lại với Stamford Bridge, từ thành tích cho đến cách Timo Werner chấm dứt cơn tịt ngòi.

Werner chấm dứt 1.000 phút không ghi bàn, giúp Chelsea chiếm lấy vị trí thứ 4 từ tay Liverpool.
Werner chấm dứt 1.000 phút không ghi bàn, giúp Chelsea chiếm lấy vị trí thứ 4 từ tay Liverpool.

MỘT CHELSEA ĐẦY SÁNG TẠO CÙNG TUCHEL

Thời điểm Tuchel đặt bút ký vào bản hợp đồng 18 tháng với Chelsea, đội bóng áo xanh đang ở vị thế vạ vật ở Premier League: Đứng thứ 9, kém đội xếp thứ 4 Liverpool 5 điểm, một tập thể kiệt quệ niềm tin và khô cạn cảm hứng chơi bóng mà Frank Lampard để lại. Không thể phủ nhận vận số đang chào đón Tuchel ở Premier League. Những đội bóng phía trên Chelsea, từ Everton, Tottenham cho đến Liverpool cứ lần lượt đánh rơi điểm số rải rác những vòng đấu gần đây, đẩy quả bóng thời cơ lại gần với Chelsea.

Mặt khác, nếu người cầm quân ở Chelsea không phải một nhà cầm quân tươi mới, sáng tạo, đồng thời có kỹ năng quản trị nhân sự như Tuchel, con đường trở lại top 4 của Chelsea vẫn còn là một đoạn đường xa xăm. Có 2 dấu ấn đáng nhớ cựu HLV PSG để lại, ít nhất tính đến thời điểm hiện tại: Tạo ra một hệ thống vận hành sáng tạo, phù hợp với Chelsea và tái sinh Werner, chân sút đã bỏ quên bản năng săn bàn suốt 3 tháng qua trước khi ghi dấu bàn thứ 4 ở Premier League mùa này.

Vế thứ nhất, Chelsea của Tuchel có thể chia thành 2 phần: Cố định ở hàng thủ và biến ảo trên hàng công. Nói như thế không quá, bởi vị HLV người Đức đã định danh các vị trí cũng như hệ thống hàng thủ 3 người, một sự gợi nhắc về thứ bóng đá Antonio Conte hay Maurizio Sarri đã từng ứng dụng ở Stamford Bridge. Tính cả trận gặp Newcastle, Antonio Rudiger cùng Cesar Azpilicueta đã chơi trọn vẹn 5 trận đấu đầu tiên ở Premier League dưới thời Tuchel trong vai trò các trung vệ lệch biên. Chấn thương của Thiago Silva, người vẫn thường đá thấp nhất trong 3 trung vệ, là một tổn thất đáng tiếc nhưng Andreas Christensen bảo đảm tròn vị trí khi được giao phó nhiệm vụ khỏa lấp chỗ trống của người đàn anh. Kết quả, Chelsea mới chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 5 trận đầu tiên cùng Tuchel, con số ngang bằng với 5 trận đầu tiên ở mùa 2004-2005, nhiệm kỳ 1 của Jose Mourinho.

Dịch chuyển lên phía trên, bộ đôi tiền vệ Mateo Kovacic-Jorginho tạo ra thêm một tấm lá chắn vững vàng nữa, đồng thời bảo đảm khả năng điều phối và luân chuyển trái bóng cho hàng công. Trên hàng công, Tuchel tạo ra những bước đột phá trông thấy so với người tiền nhiệm Lampard. Không còn cảnh 2 tiền đạo lệch cánh phải bám biên liên tục, Tuchel đưa các cầu thủ này bó vào trong, xoay chuyển thành hệ thống 3-4-2-1 (hoặc có thể hoán đổi thành 3-4-1-2 như ở trận gặp Tottenham).

WERNER HỒI SINH

Trên tất thảy, vị HLV người Đức đã tìm ra cách đánh thức bản năng săn bàn của Werner quay trở lại đúng lúc, đúng thời điểm. 1.000 phút qua 14 trận đấu Premier League là quãng thời gian khô hạn bàn thắng dài hơn thế kỷ với Werner. Dễ hiểu cho những niềm vui không thể kìm nén của tuyển thủ người Đức, chữ ký 47 triệu bảng từ Leipzig. Anh đã sống trong cảm giác của một chân sút vô dụng, thiếu niềm tin chơi bóng dưới thời Lampard.

Khi Tuchel đưa Werner đá số 10 lệch trái trong sơ đồ 3-4-2-1, những tín hiệu bàn thắng sớm muộn sẽ tìm đến bắt đầu xuất hiện. Không còn hình dung về một Werner phải liên tục dạt cánh và tạo khoảng trống, cựu tiền đạo Leipzig được thoải mái tận dụng tốc độ và sự lắt léo ở trung lộ khiến các hàng thủ đối phương khổ sở. Anh liên tiếp mang về 2 quả phạt đền chuyển hóa thành bàn thắng lần lượt ở các trận gặp Tottenham và Sheffield United. Bàn mở tỷ số ở trận gặp Newcastle mang dấu giày của Werner. Giroud sẽ không nhìn thấy cơ hội ghi bàn rõ ràng đến thế nếu Werner không nỗ lực căng ngang khiến thủ thành Newcastle không thể đẩy bóng ra xa khu vực nguy hiểm.

Tuchel tất nhiên hiểu rõ ông vẫn còn phải khai phá tiếp vị trí tốt nhất cho một người đồng hương khác là Kai Havertz, người đã không vào sân một phút nào trước Newcastle. Ít nhất, chỉ cần ông làm tốt nhiệm vụ phát hỏa cho Werner, Chelsea đã trở lại top 4 và nhìn thấy mùa giải này vẫn còn rất tươi sáng.

HẠNH NGUYÊN

 
;
.