Bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á: Cơ hội cho đội nào "sáng" nhất?

Thứ Sáu, 25/10/2019, 07:48 [GMT+7]
In bài này
.

Đúng với tính chất bảng tử thần, cục diện tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đang rất gay cấn. Cả Việt Nam, Thái Lan và UAE đều cho thấy tham vọng lớn. Vì vậy, nếu muốn vươn lên phía trước, Việt Nam phải đánh bại các đối thủ ngáng đường.

Các học trò của ông Park tự tin giành chiến thắng.
Các học trò của ông Park tự tin giành chiến thắng.

CUỘC ĐUA TAM MÃ

Sau lượt đấu ngày 15/10, cục diện bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vẫn còn rất khó đoán. Chiến thắng 2-1 của đội tuyển Thái Lan trước “ông lớn” UAE khiến cho màn tranh tài trong những trận còn lại rất gay cấn.

Thái Lan đang dẫn đầu với 7 điểm và hiệu số +4, Việt Nam có cùng 7 điểm, hiệu số cách biệt sít sao +3, UAE xếp thứ 3 với 6 điểm, nhưng lại có hiệu số tốt nhất là +5. Riêng Malaysia vẫn còn cơ hội cạnh tranh, với 3 điểm và hiệu số -1, trong khi đó, Indonesia sau 4 trận toàn thua gần như không còn cửa.

Ngoại trừ Indonesia đã đá 4 trận, tất cả các đội còn lại mới đá 3 trận. Trong khi đó ở bảng đấu này, mỗi đội đá tổng cộng 8 trận. Như vậy, vẫn còn đến 5 lượt đấu nữa, riêng với Indonesia là 4. Với đội tuyển Việt Nam, đối thủ mà đoàn quân của HLV Park Hang-seo chưa đối đầu chính là UAE. Trận đấu này sẽ diễn ra ở Mỹ Đình ngày 14/11, để kết thúc lượt đi của bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Với khoảng cách điểm và hiệu số sít sao như hiện nay, mọi thứ đều có thể đảo lộn. Mặc dù Thái Lan đang dẫn đầu, nhưng rõ ràng trong số 3 đội Thái Lan, Việt Nam và UAE, thì “Voi chiến” không phải đội sáng cửa nhất. Nên nhớ 2 trận “chung kết” với Việt Nam và UAE, đội bóng này đều sẽ phải chơi trên sân khách. Bởi lẽ, đội bóng này đã sử dụng lợi thế sân nhà cho cả 2 trận đã qua. Dĩ nhiên là họ đã làm không quá tệ, giành được 4 điểm khi hòa Việt Nam và thắng UAE, nhưng nguy cơ vẫn là rất lớn.

Nếu thua cả Việt Nam lẫn UAE trong trận tái đấu trên sân khách, khi đó Thái Lan sẽ mất quyền chủ động. Và vì thế, ngôi đầu vào lúc này hầu như không mang nhiều ý nghĩa. Bởi vậy, nếu người Thái nghĩ rằng đánh bại được UAE là đã yên tâm vào vòng sau, đó sẽ là một suy nghĩ sai lầm.

“CHIẾN” TẤT CẢ ĐỂ ĐI TIẾP

Về phần mình, đội tuyển Việt Nam cần phải làm tốt nhất những gì có thể ở 2 trận đấu vào tháng 11 với UAE và Thái Lan. Nếu thắng cả 2 trận này, đội tuyển Việt Nam sẽ có 13 điểm. Khi đó, chỉ cần thắng nốt Malaysia (sân khách) và Indonesia (sân nhà), đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ có cơ hội rất lớn để đi tiếp.

Trong khi đó, UAE vẫn còn toàn quyền quyết định dù thua Thái Lan 1-2 ở lượt đi. Trong 2 lượt đấu mang tính chất “chung kết” với Việt Nam và Thái Lan, đội bóng Tây Á này đều được chơi trên sân nhà. Bởi thế, dù đang ít điểm nhất trong số 3 đội cạnh tranh trực tiếp, nhưng trên thực tế UAE lại có nhiều cơ hội nhất.

Dĩ nhiên là Malaysia và Indonesia cũng vẫn còn cơ hội cạnh tranh, nhưng khả năng 2 đội bóng này tạo ra bất ngờ là không cao, đặc biệt là trường hợp của Indonesia. Tuy vậy, họ vẫn có thể gây nhiều khó khăn cho 3 đội bóng đang cạnh tranh 2 suất đầu bảng là Việt Nam, Thái Lan và UAE.

Bài, ảnh: SA HUỲNH

 
;
.