World Cup 2022 chỉ có 32 đội

Thứ Năm, 23/05/2019, 16:08 [GMT+7]
In bài này
.

FIFA vừa ra thông báo cho biết, vòng chung kết World Cup 2022 sẽ vẫn chỉ có 32 đội được quyền tham dự như kế hoạch ban đầu thay vì 48 đội. Đây rõ ràng là một tin không mấy vui vẻ với đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, FIFA đã cân nhắc nâng số đội dự World Cup lên 48 đội và có thể áp dụng ngay từ World Cup 2022 ở Qatar nhưng những khó khăn về hậu cần khiến ý định này trở nên không khả thi. Khi thời gian từ nay đến World Cup 2022 chỉ còn 3 năm nữa, ban tổ chức nước chủ nhà Qatar tính toán là không có đủ thời gian để tiến hành nghiên cứu các vấn đề về hậu cần một khi World Cup mở rộng số đội tham dự.

Qatar cũng tính tới chuyện trưng dụng cả hạ tầng cơ sở của các nước láng giềng để phục vụ cho một World Cup có 48 đội tham gia vào năm 2022 rồi Qatar cùng FIFA cân nhắc khả năng hạ thấp một số tiêu chí cơ bản của FIFA đối với quốc gia đăng cai World Cup nhưng thời gian quá gấp gáp khiến họ không kịp nghiên cứu tính khả thi của các giải pháp này.

Do đó, World Cup 2022 vẫn chỉ có 32 đội được quyền góp mặt. Phải đến World Cup 2026 ở Mỹ, Canada và Mexico thì lần đầu tiên số đội tham dự mới được nâng lên thành 48 đội. Với việc World Cup 2022 vẫn chỉ có 32 đội được quyền tham dự thì cơ hội góp mặt ở World Cup ngay từ 2022 của Việt Nam là rất nhỏ.

Khi đó, châu Á chỉ có 4,5 suất dự World Cup. Làm thế nào để tuyển Việt Nam có thể cạnh tranh được với những “hổ báo” của châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Australia và Uzbekistan khi số suất dự World Cup bị giới hạn như vậy?

Đây mới là tạm liệt kê 6 “ông trùm” của bóng đá châu Á mà chưa kể những Iraq, Syria, Kuwait, UAE, Lebanon... Tất cả cũng đều rất mạnh, rất khó chơi. Trong khi muốn đến Qatar, Việt Nam phải vào được... top 4. 

HÀ NHÂN

 
;
.