Những trận đấu "toàn Anh" hay nhất Champions League

Thứ Ba, 09/04/2019, 17:47 [GMT+7]
In bài này
.

Tứ kết Champions League 2018-2019 có tới 4 đại diện của Premier League tham dự, trong đó có cuộc “nội chiến Anh” giữa Manchester City và Tottenham. Xin điểm lại những cuộc đối đầu đáng chú ý giữa các đội bóng Ngoại hạng Anh ở đấu trường này.

Liverpool - Man City, 2017-2018 (3-0, 2-1): Trận tứ kết Champions League mùa trước, Liverpool “gây sốc” khi đánh bại M.C với tỷ số 3-0 ngay tại Anfield dù trước đó, 2 đội được đánh giá là “cân tài cân sức”. Đến trận lượt về ở Etihad, M.C thổi bùng hi vọng “lật ngược thế cờ” nhờ bàn thắng ngay phút thứ 2 của Gabriel Jesus. Nhưng các pha làm bàn của Mohamed Salah và Roberto Firmino trong hiệp 2 đã giúp Liverpool một lần nữa đánh bại M.C. Chung cuộc, Liverpool giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 5-1 sau 2 lượt đấu.

Chelsea-Liverpool, 2008-2009 (3-1, 4-4): Với thắng lợi 3-1 ngay tại Anfield ở trận lượt đi, Chelsea rất tự tin bước vào trận lượt về với Liverpool. Tuy nhiên, sự tự tin của họ đã nhanh chóng biến mất sau khi Fabio Aurelio và Xabi Alonso giúp The Kop dẫn trước 2-0 sau 28 phút bóng lăn. Rất tiếc cho Liverpool là sau đó họ lại để Alex (57’) và Lampard (76’) đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Trong 10 phút cuối, mỗi bên ghi thêm được 2 bàn thắng nữa giúp các khán giả được thưởng thức một trận cầu mãn nhãn.

Manchester United-Chelsea, 2007-2008 (1-1, pen 6-5): Cristiano Ronaldo bật cao đánh đầu mở tỷ số cho M.U. Nhưng bàn thắng của Lampard khiến hai đội giằng co nhau đến loạt sút luân lưu. Siêu sao người Bồ Đào Nha đá hỏng lượt sút của mình. Nhưng may mắn cho anh là lần lượt Terry và Anelka bên phía Chelsea cũng không thực hiện thành công. Nhờ đó, Ronaldo có chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Chelsea-Liverpool, 2004-2005 (0-0, 0-1): Sau khi cầm chân được Chelsea với tỷ số 0-0 trên sân khách ở bán kết lượt đi, Liverpool đã giành chiến thắng tối thiểu trong trận lượt về để giành vé tham dự trận chung kết. Đáng chú ý, pha lập công duy nhất của tiền đạo Luis García ở ngay phút thứ 4 gây ra rất nhiều tranh cãi. Đây được xem là “bàn thắng ma” bởi rất khó để xác định xem bóng đã đi qua vạch vôi hay chưa vào thời điểm William Gallas lao vào can thiệp.

Chelsea - Arsenal, 2003-2004 (1-1, 2-1): Trận tứ kết lượt đi trên sân Stamford Bridge, Arsenal may mắn kiếm được kết quả hòa 1-1 trước Chelsea. Lượt về tại Highbury, Arsenal thậm chí còn vượt lên nhờ công Antonio Reyes ở phút 45+1. Sang tới hiệp 2, các bàn thắng của Lampard (51’) và đặc biệt là pha lập công muộn của Wayne Bridge (87) đã giúp Chelsea ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 (chung cuộc 3-2).

XUÂN KỲ

;
.