Vòng 31, Premier League 2018-2019: Cơ hội để Liverpool tái chiếm ngôi đầu

Thứ Sáu, 15/03/2019, 17:01 [GMT+7]
In bài này
.

Một số đội bóng lớn sẽ phải tham dự FA Cup nên tâm điểm của vòng đấu này sẽ đổ dồn vào cặp đấu giữa Everton và Chelsea. SVĐ Goodison Park luôn là nơi đi dễ khó về đối với các ông lớn và The Blues cũng không ngoại lệ. Họ sẽ phải thi đấu cẩn thận để duy trì cơ hội lọt vào Top 4. Một trận đấu đáng chú ý khác là chuyến làm khách đến sân Fulham của Liverpool. Việc Manchester City không thi đấu ở lượt trận này sẽ giúp The Kop có cơ hội lấy lại ngôi vị đầu bảng.

Chelsea sẽ văng khỏi Top 4 nếu không thắng Everton ở vòng 31.
Chelsea sẽ văng khỏi Top 4 nếu không thắng Everton ở vòng 31.

Vòng 31, Premier League cuối tuần này (16,17-3) chỉ có 5 cặp đấu diễn ra do các đội M.C, M.U, Arsenal và Tottenham sẽ không tham dự do họ hoặc đối thủ của họ bận tham dự các trận đấu ở vòng tứ kết FA Cup. Chính vì thế, lượt trận thứ 31 chỉ có 2 trong số 6 đội bóng thuộc nhóm Big Six tham chiến và đây sẽ là cơ hội để họ tích lũy điểm số.

Liverpool sẽ có chuyến hành quân tới sân của đội áp chót trên BXH là Fulham và sẽ không bất ngờ nếu như The Kop có chiến thắng, bởi chênh lệch lực lượng, phong độ cũng như động lực thi đấu. Đội bóng thành London hiện tại gần như đã buông xuôi ở cuộc chiến trụ hạng, trong khi Liverpool cần một chiến thắng để tạm thời tái chiếm ngôi đầu bảng. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Liverpool đang lên rất cao sau chiến thắng trước chủ nhà Bayern ở lượt về vòng 1/8 Champions League để giành vé vào tứ kết. Với những gì đang thể hiện, The Kop được dự đoán sẽ có chiến thắng dễ dàng dù phải làm khách.

Ngày 16-3: 22h00 West Ham - Huddersfield; Burnley – Leicester; Bournemouth – Newcastle. Ngày 17-3: 21h15 Fulham – Liverpool; 23h30 Everton – Chelsea.

Việc M.U, Arsenal và Tottenham không đá ở vòng đấu này cũng tạo điều kiện rất tốt để Chelsea, đội đứng thứ 6 tìm kiếm chiến thắng để cạnh tranh một suất trong Top 4, khi The Blues lúc này chỉ kém đội đứng thứ 4 là Arsenal khoảng cách 3 điểm. Vòng đấu này Chelsea sẽ có chuyến hành quân tới sân của Everton, đội bóng gần như đã an phận ở khu vực giữa BXH. Sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng, nhưng với tinh thần hưng phấn và phong độ cao của các trụ cột thời gian qua, Chelsea được dự đoán sẽ có chiến thắng.

Cuối tuần này tại Anh cũng diễn ra 4 trận đấu của vòng tứ kết FA Cup, giải đấu chỉ còn sự góp mặt của cả 2 ông lớn thành Manchester. M.C có chuyến làm khách tới sân của đội hạng nhất Anh, Swansea. Với trình độ vượt trội, đoàn quân của HLV Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ có chiến thắng dễ dàng để giành vé vào bán kết.

Đội bóng còn lại của thành Manchester là M.U gặp thử thách khó khăn hơn, khi làm khách tới sân của hiện tượng Wolves. Tuy nhiên với bản lĩnh của một đội bóng lớn cùng phong độ thăng hoa dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, M.U được dự đoán sẽ đi tiếp bằng một chiến thắng nhọc nhằn.

THƯ KỲ

;
.