Mâu thuẫn nghiêm trọng giữa Mourinho với Ed Woodward

Thứ Sáu, 03/08/2018, 17:21 [GMT+7]
In bài này
.

Mourinho đã công khai chỉ trích Phó Chủ tịch điều hành CLB Manchester Uunited (M.U) Ed Woodward. Mối quan hệ giữa họ rõ ràng đã xấu đi. Sau trận thua Liverpool 1-4 trong trận giao hữu trên đất Mỹ, Mourinho than vãn rằng, đấy không phải đội bóng của ông vì một nửa số cầu thủ ông muốn có thì vắng mặt còn một nửa số cầu thủ góp mặt ở trận thua Liverpool này sẽ không ở M.U sau ngày 9-8 là thời điểm thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Và Mourinho trách cứ ông Ed Woodward: “Tôi muốn mua ai là một chuyện còn có mua được hay không lại là chuyện khác. Tôi muốn chiêu mộ thêm 2 cầu thủ nữa nhưng chắc chỉ có 1 mà thôi. Mấy tháng trước tôi đã đưa cho ban lãnh đạo 5 cầu thủ tôi muốn có và đến giờ tôi vẫn đang chờ xem liệu mình có thể được chào đón một trong số họ hay không?”.

Nỗi thất vọng và những trách móc của Mourinho được bày tỏ trong bối cảnh M.U vừa trải qua một mùa giải trắng tay và vẫn chưa thể vô địch Premier League sau 2 mùa giải ông huấn luyện. Giữa lúc áp lực thành tích dồn lên Mourinho lớn hơn bao giờ hết, M.U lại có một mùa hè mua sắm ít hơn nhiều so với 2 mùa hè trước đó. 

KIM NGÂN

;
.