Juergen Klopp với sức ép danh hiệu mùa giải mới

Thứ Sáu, 27/07/2018, 15:29 [GMT+7]
In bài này
.

Để cải tổ sâu rộng đội hình, Liverpool đã chấp nhận chi tới 67 triệu bảng - giá kỷ lục cho một thủ môn, để chiêu mộ Alisson Becker từ AS Roma, HLV Juergen Klopp tuyên bố chốt sổ chuyển nhượng mùa hè này và đồng thời cũng chặn luôn đường lùi của mình. Giờ thì Liverpool của Klopp bắt buộc phải giành danh hiệu.

Salah đang là nòng cốt có thể giúp Liverpool vô địch mùa giải 2018 - 2019.
Salah đang là nòng cốt có thể giúp Liverpool vô địch mùa giải 2018 - 2019.

HLV Juergen Klopp chuẩn bị bước vào mùa giải thứ 4 dẫn dắt Liverpool, nhưng hành trang của ông vẫn trống không. Với một đội bóng lớn và một HLV lớn, đó là sự thật khó chấp nhận đối với người hâm mộ. Nỗi thất vọng này lớn đến nỗi buộc Klopp phải tự... nuốt lời mình. Còn nhớ 2 năm trước, khi Manchester United bỏ ra hơn 89 triệu bảng để mua Paul Pogba, Klopp cất lời chế giễu: “Ngày chúng tôi chi từng đó tiền để mua 1 cầu thủ là ngày tôi rời bỏ bóng đá. Nhiều CLB vung tiền khắp nơi để sở hữu những cầu thủ hàng đầu. Tôi sẽ làm khác, ngay cả khi tôi rủng rỉnh tiền trong túi”. Nhưng thật chớ trêu, từ đó đến nay, Juergen Klopp đã tạo nên 2 vị trí đắt giá nhất thế giới. Một là trung vệ Virgil Van Dijk với giá 75 triệu bảng từ Southampton ở mùa giải 2017-2018, và mới nhất là người gác đền Alisson Becker với giá 67 triệu bảng từ AS Roma. Đó mới chỉ là 2 trong số vô vàn kỷ lục chuyển nhượng của Liverpool lần lượt bị Klopp phá. Đừng quên những cái tên như Mohamed Salah (43,9 triệu bảng) cũng của AS Roma, Naby Keita (48 triệu bảng) đến từ CLB RB Leipzig hay Xherdan Shaqiri, anh tới Liverpool với giá 13 triệu bảng...

Riêng trong mùa hè này, Liverpool đứng thứ 2 thế giới về chi phí mua sắm. The Kop đã bỏ ra 163,98 triệu bảng và chỉ kém Juventus (199,71). Đội bóng của Klopp bỏ xa Manchester United (74,43) hay Manchester City (63,27). Khi được hỏi nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi khủng khiếp này, Klopp tỉnh bơ: “Cho tới khi Liverpool thành công, chúng tôi vẫn phải tìm cách” hay “Chúng tôi không quan tâm những những CLB khác nghĩ gì, cũng như Manchester United và phần còn lại không quan tâm đến những gì chúng tôi nghĩ”. Thế đấy, để đạt được mục đích, đôi khi người ta phải trả giá bằng sự nhất quán của mình. Bị báo giới cùng các kình địch phê phán cũng chẳng sao, kẻ chiến thắng cuối cùng mới được quyền phán quyết. 

Juergen Klopp vẫn còn gần 3 năm trong hợp đồng với Liverpool nhưng ông chẳng thể thảnh thơi nữa. Sức ép danh hiệu đã lên đến mức cực đại, nhất là khi ông đã thuyết phục ban lãnh đạo The Kop bỏ ra một số tiền khổng lồ ném vào thị trường chuyển nhượng. Bản thân Klopp cũng đã đứng trên bờ vực của sự kỳ vọng, chẳng ai gọi một người không danh hiệu là thành công. Chính vì thế, Klopp bây giờ đâu có khác gì, thậm chí còn kém hơn đại kình địch Manchester United và những đội bóng Ngoại hạng Anh khác bị gắn mác phá giá thị trường chuyển nhượng nhưng vẫn trắng tay danh hiệu. Klopp đã đi nước cờ quyết định, tự liệt mình vào danh sách đại gia trên thị trường chuyển nhượng nên cần một kết thúc hoành tráng. “Mọi người đều bảo chúng tôi phải vô địch. Chính xác. Đó là bước tiếp theo”, ông thầy người Đức thừa nhận. “Đó là bước tiếp theo nên chúng tôi cần chuẩn bị cho điều đó. Tôi không thể đảm bảo ở đây nhưng tôi hiểu suy nghĩ của mọi người. Sự kỳ vọng là hoàn toàn bình thường”, đấy là lần hiếm hoi ông trả lời báo chí trước khi đưa Lữ đoàn đỏ đi du đấu giao hữu hè, giải International Champions Cup (ICC) 2018, diễn ra trên đất Mỹ.

Với việc từ chỗ không được dự cúp châu Âu, đến vào chung kết Europa League rồi chung kết Champions League, ngoài ra còn giữ một vị trí chắc chắn trong top 4 Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua, Liverpool coi như đã và đang phát triển đúng hướng. Nhưng “sự phát triển” là một khái niệm định tính và cần có những cột mốc để định lượng, cụ thể là những danh hiệu để bám vào, ổn định rồi tiến lên. Với những gì đang có, HLV Juergen Klopp vừa bước chân vào thiên đường trong sự nghiệp. Nhưng đằng sau ông đã là vực thẳm không đáy, chỉ lệch một bước sẽ hủy hoại tất cả mọi công sức mà ông dày công tạo dựng cho The Kop mấy mùa qua.

THƯ KỲ

;
.