Real Madrid phải tìm công thức chiến thắng mới

Thứ Năm, 26/07/2018, 14:42 [GMT+7]
In bài này
.

Eden Hazard sẽ không thể thay thế được Cristiano Ronaldo và Real Madrid sẽ phải tìm ra một công thức chiến thắng khác ở mùa giải sau.

Real Madrid muốn chi 150 triệu bảng mua Eden Hazard của CLB Chelsea.
Real Madrid muốn chi 150 triệu bảng mua Eden Hazard của CLB Chelsea.

HLV Julen Lopetegui sẽ phải tìm một cầu thủ tấn công có khả năng ghi hơn 40 bàn một mùa sau khi Cristiano Ronaldo gia nhập Juventus. Real Madrid đã để mắt tới Eden Hazard của Chelsea nhưng Lopetegui khó có thể đòi hỏi Hazard ghi 50 bàn trong một mùa giải như Ronaldo. Đơn giản bởi chẳng ai có thể thay thế được ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Đội bóng chủ sân Bernabeu phải tiến hành cuộc cách mạng về lối chơi, sau khi Ronaldo ra đi. Dưới thời HLV Zidane, đội hình của Real Madrid được xây dựng xung quanh Ronaldo nhằm khai thác khả năng ghi bàn của cầu thủ này. Ở mùa giải trước, Ronaldo đã ghi tổng cộng 44 bàn trên mọi mặt trận. Trong sơ đồ ra sân, Ronaldo được bố trí ở cánh trái trên hàng công nhưng thực tế thì CR7 không chơi ở vị trí đó. Ronaldo đã mài dũa khả năng dứt điểm của mình ở trong vòng cấm. Anh di chuyển một cách thông minh và phán đoán tình huống rất tốt. Bên cạnh đó, để Ronaldo trở thành một cây săn bàn trong vòng cấm, Real Madrid từng có những cầu thủ trong đội hình tấn công để phục vụ ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Có thể HLV Julen Lopetegui sẽ để Marco Asensio chơi ở bên cánh trái, vị trí mà cầu thủ người Tây Ban Nha đã thi đấu tốt, đặc biệt là ở trận gặp PSG mùa trước tại Bernabeu. Asensio có thể sẽ tạo ra nhiều sự đe dọa hơn về khung thành đối phương nhưng anh không có được khả năng săn bàn tốt như Ronaldo. Trong khi đó, Karim Benzema không còn phù hợp với vị trí đá cắm nữa. Anh không phải là một tiền đạo săn bàn như Edinson Cavani hay Robert Lewandowski. Cầu thủ người Pháp thường đóng vai trò hỗ trợ cho CR7 hoặc Gareth Bale trong các pha tấn công. Để quay lại là một số 9 đầy nguy hiểm, Benzema sẽ cần thời gian và không ai dám chắc, tiền đạo người Pháp có thể trở lại là một sát thủ hay không.

Eden Hazard đã không giấu giếm ý định rời Chelsea trong mùa hè này để gia nhập Real Madrid. “Sau 6 năm ở Chelsea, đấy có lẽ là lúc mà tôi cần khám phá điều gì đó khác biệt. Chắc chắn sau World Cup này, tôi sẽ quyết định về việc ra đi hay ở lại, nhưng Chelsea sẽ đưa ra quyết định cuối. Nếu đội bóng để tôi ra đi, mọi người đều biết điểm đến ưa thích của tôi rồi đấy”, Hazard phát biểu với báo giới.

Gia nhập Real Madrid sẽ là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Hazard. Năm nay anh đã 27 tuổi và có khao khát vô địch Champions League. Nhưng Chelsea khó có thể giúp cầu thủ người Bỉ thỏa mãn điều đó, do đội bóng này không giành được vé dự Champions League mùa giải tới. Những cơ hội gia nhập Real Madrid không phải lúc nào cũng xuất hiện và cầu thủ người Bỉ cần nắm bắt khi có thời cơ. Và mùa hè này chính là lúc tuyệt vời nhất để anh sang Real Madrid, khi mà Ronaldo đã bị bán. Real Madrid lúc này cần một ngôi sao để khỏa lấp chỗ trống trong Dải ngân hà của họ. Nhưng Hazard khó thay thế vai trò của Ronaldo ở Bernabeu. Anh không thể mang lại số bàn thắng nhiều như ngôi sao người Bồ Đào Nha. Real Madrid sẽ phải chơi theo cách khác khi họ có Hazard trong đội hình.

Ở World Cup 2018, với đội tuyển Bỉ, Hazard tỏ ra linh hoạt để đáp ứng yêu cầu về mặt lối chơi. Anh đá cao và hoạt động rộng ở trên sân trong sơ đồ 3-4-3 bên cạnh Romelu Lukaku và Dries Mertens. Có lúc Hazard đá thấp xuống khi HLV Roberto Martinez bố trí Kevi De Bruyne ở vị trí số 9 ảo trong trận gặp Brazil tại tứ kết. Anh còn cùng Lukaku trở thành bộ đôi trên hàng công của Bỉ ở trận gặp Pháp tại bán kết. Cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha Lopetegui đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và 4-3-3 trong suốt chiến dịch vòng loại World Cup. Nhưng 1 ngày trước khi vòng chung kết World Cup 2018 khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đã sa thải Lopetegui do ông phá ngang bí mật ký hợp đồng với Real Madrid. Vì thế mà Lopetegui không có dịp để thể hiện tài cầm quân ở đất Nga.

Trong đội hình của “Dải thiên hà” Lopetegui thường sử dụng những cầu thủ như Isco hay Marco Asensio và David Silva trên hàng công. Không có cầu thủ nào trong số này có những tố chất như Ronaldo, nhưng chắc chắn họ có những đặc điểm giống với Hazard. Có một điều chắc chắn rằng những ngày dựa dẫm vào 1 tiền đạo có thể ghi hơn 40 bàn/mùa với Real Madrid đã không còn nữa. Bất kể Hazard hay một cầu thủ nào khác chuyển tới Bernabeu, Real Madrid còn rất nhiều việc phải làm ở mùa giải tới nếu muốn giữ được hình ảnh của mình như thời còn siêu sao CR7.

THƯ KỲ

;
.