Báo cáo về sự giàu có toàn cầu (World Wealth Report) do Viện Nghiên cứu Capgemini công bố mới đây cho thấy số lượng triệu phú trên thế giới đã tăng mạnh trong năm 2024. Trong đó, Mỹ ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ nhất, trong khi châu Âu và Trung Đông dậm chân tại chỗ.
Sự gia tăng này chủ yếu đến từ nhóm “siêu giàu”, những người sở hữu từ 30 triệu USD trở lên (26,3 triệu euro) với mức tăng 6,2% trong một năm. Theo báo cáo, tài sản của nhóm này đã được hưởng lợi từ hiệu suất cao của thị trường chứng khoán và sự lạc quan xung quanh trí tuệ nhân tạo (AI).
Bắc Mỹ chứng kiến mức tăng mạnh nhất về số lượng người giàu với 7,3%, đạt 8,4 triệu triệu phú vào năm 2024, so với 7,9 triệu vào năm 2023. Châu Á - Thái Bình Dương cũng ghi nhận mức tăng 2,7% với 7,6 triệu triệu phú.
Trái lại, châu Âu lại giảm 2,1% do nền kinh tế trì trệ. Tình hình tồi tệ nhất thuộc về Mỹ Latinh khi số người giàu có của khu vực này giảm 8,5%, còn dưới 1 triệu người, chủ yếu do tiền tệ mất giá và bất ổn tài khóa.
Tổng số triệu phú tăng đều qua các năm kể từ khủng hoảng 2008, trừ 2 năm 2018 (-0,3%) và 2022 (-3,3%).
Không chỉ số lượng tăng, mà tài sản của họ cũng phình to. Cụ thể, tổng tài sản của 23,4 triệu người giàu năm 2024 đạt 90.500 tỷ USD, tăng +4,2% so với năm 2023 và cũng là một kỷ lục kể từ khi báo cáo được ra mắt.
Số lượng người giàu được định nghĩa là những cá nhân sở hữu tài sản khả dụng (không tính nơi cư trú chính) vượt 1 triệu USD (880.000 euro) đã tăng 2,6% trong năm 2024 so với năm trước đó, đạt 23,4 triệu người. Đây là mức kỷ lục kể từ khi công ty Capgemini bắt đầu công bố báo cáo thường niên này vào năm 1997.
THẢO NGUYÊN