Tổng thống Mỹ ban hành đạo luật đảm bảo chi trả lương cho nhân viên

Thứ Năm, 17/01/2019, 15:08 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 17-1, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn một dự luật chi trả tiền lương cho nhân viên liên bang bị ảnh hưởng bởi việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đang diễn ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington D.C.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington D.C.

Trong thông báo, Nhà Trắng cho biết Đạo luật đối xử công bằng với nhân viên Chính phủ năm 2019 mà Tổng thống Trump ký nêu trên nhằm đảm bảo việc bồi hoàn lương cho các nhân viên liên bang chưa được nhận lương, làm việc mà không được trả lương hoặc phải tạm nghỉ việc bắt đầu hoặc sau ngày 22-12. Việc bồi hoàn này sẽ được thực hiện sau khi Chính phủ hoạt động trở lại.

Theo Thượng nghị sĩ Ben Cardin, người đề xuất dự luật này, việc Tổng thống Trump phê chuẩn dự luật trên là một bước quan trọng nhằm giúp ổn định và tạo niềm hy vọng cho các nhân viên của Chính phủ.

AFP

;
.