AN NINH - TRẬT TỰ

Thứ Hai, 18/05/2020, 19:55 [GMT+7]
In bài này
.

Tai nạn giao thông, 1 người chết

Ngày 18/5, Công an TX.Phú Mỹ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km40+500 Quốc lộ 51, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ khiến 1 người tử vong. Xe mô tô BKS: 60G1-00785 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông hướng TP. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS: 38F8-6638 do anh Hồ Văn H. (35 tuổi, trú tại Vĩnh Liêm, Vĩnh Long) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến anh H. tử vong. (Kim Anh)

Mâu thuẫn trên tàu cá, 1 thuyền viên bị đâm tử vong

Ngày 18/5, Phòng CSHS (PC02) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra trên tàu cá KG94623TS. Theo thông tin ban đầu, Trần Văn Thắng (ảnh, SN 2003, quê Kiên Giang) và anh Danh Thừa (SN 1985, quê Kiên Giang) là thuyền viên trên tàu cá KG94623TS. Khi tàu đang neo đậu trên vùng biển BR-VT, trong lúc nhậu Thừa dùng dao cắt vào tai Thắng. Bực tức, Thắng dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực anh Thừa khiến anh này tử vong tại chỗ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. (Tin, ảnh: Trí Nhân)

Bắt đối tượng cướp giật tài sản

Ngày 17/5, Công an TP. Vũng Tàu khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Nhất Cần (25 tuổi, trú tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 16/8/2019, Cần cùng một người bạn xuống TP. Vũng Tàu chơi, do hết tiền tiêu xài nên 2 đối tượng rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 17/8/2019, tại đường Võ Thị Sáu, TP. Vũng Tàu, chúng phát hiện bà Loan (trú tại Phường 2, TP. Vũng Tàu) đang đi bộ trên đường, trên cổ nạn nhân có đeo sợi dây chuyền, Cần điều khiển xe máy áp sát giật sợi dây chuyền của nạn nhân rồi cùng đồng bọn bỏ chạy. Cần mang sợi dây chuyền về TP. Hồ Chí Minh bán được 4 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Sau nhiều tháng tiến hành truy xét, ngày 17/5, trinh sát phát hiện Cần đang đến địa bàn TP. Vũng Tàu để gây án nên đã bắt giữ. Làm việc với cơ quan công an, Cần đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của bà Loan. (Nguyễn Ngân)

;
.