Lập lại trật tự kinh doanh tại chợ Ngãi Giao

Thứ Năm, 26/03/2020, 22:03 [GMT+7]
In bài này
.

Đến ngày 31/3, phải xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực chợ Ngãi Giao... Đây là chỉ đạo của UBND huyện Châu Đức về xử lý tình trạng kinh doanh mất trật tự tại chợ Ngãi Giao (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức).

Bày bán hàng hóa ngay dưới bảng “Cấm họp chợ” tại khu vực chợ Ngãi Giao (ảnh chụp ngày 24/3).
Bày bán hàng hóa ngay dưới bảng “Cấm họp chợ” tại khu vực chợ Ngãi Giao (ảnh chụp ngày 24/3).

ĐƯỜNG ĐÃ THÔNG, HÈ ĐÃ THOÁNG

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Châu Đức tại Văn bản số 1104/UBND-VP về xử lý tình trạng kinh doanh mất trật tự tại chợ Ngãi Giao, ngày 25/3, UBND TT.Ngãi Giao phối hợp với Công an thị trấn và các đơn vị liên quan của huyện Châu Đức tổ chức ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán tại khu vực chợ Ngãi Giao. Theo đó, lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn các hộ dân, tiểu thương chủ động thu dọn hàng hóa bày bán tại các cửa hàng theo đúng nơi quy định, tháo dỡ mái che, biển quảng cáo nhằm bảo đảm vỉa hè thông thoáng, giải tỏa lòng đường giao thông không bị chiếm dụng làm nơi buôn bán. 

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND TT.Ngãi Giao cho biết, trước khi ra quân lập lại trật tự kinh doanh, UBND thị trấn đã tổ chức tuyên truyền, vận động và được đa số người bán hàng ở chợ tạm tiếp thu. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra xử lý, vẫn còn một số người bán hàng rong chưa chấp hành. “Vì vậy, lực lượng tiếp tục tuyên truyền, thuyết phục và cả áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi lòng đường, vỉa hè, lập biên bản xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời tiếp tục duy trì và xử lý các trường hợp vi phạm tại khu vực chợ trong thời gian tới”, ông Nguyễn Xuân Quang thông tin.

Theo ông Phan Thiên Khiêm, Trưởng Ban quản lý chợ Ngãi Giao, hiện nay các con đường quanh chợ đã thông thoáng, không còn hiện tượng bán hàng tràn lan ra lòng, lề đường. “Các hộ dân có nhu cầu buôn bán trong các nhà lồng chợ, chúng tôi sẽ bố trí, sắp xếp. Tuy nhiên, chính quyền địa phương thường xuyên cắt cử lực lượng để xử lý các hộ buôn bán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, duy trì trật tự kinh doanh khu vực chợ Ngãi Giao”, ông Phan Thiên Khiêm đề nghị.

Hiện nay, các con đường quanh chợ Ngãi Giao đã được thông thoáng, không còn cảnh mua bán lộn xộn, lấn chiếm lòng đường.
Hiện nay, các con đường quanh chợ Ngãi Giao đã được thông thoáng, không còn cảnh mua bán lộn xộn, lấn chiếm lòng đường.

CHỐNG TÁI LẤN CHIẾM

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo BR-VT, tại khu vực chợ Ngãi Giao, việc chiếm dụng lòng lề đường, vỉa hè để buôn bán diễn ra thường xuyên từ mấy năm qua. Cao điểm nhất là vào khung giờ từ 7-9 giờ và từ 16-18 giờ. Dọc các tuyến đường bao quanh chợ như: Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Lý Thường Kiệt… nhiều người ngang nhiên sử dụng lòng đường, vỉa hè để làm nơi bày bán đủ các mặt hàng rau xanh, hoa quả, trái cây, quần áo và các mặt hàng tươi sống như thịt các loại, tôm, mực, cá… tạo nên khung cảnh nhếch nhác, ô nhiễm môi trường, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Điều đáng nói, ngay cả lòng, lề đường dưới tấm bảng “Cấm họp chợ” cũng bị chiếm dụng làm nơi buôn bán. Nhiều người còn dùng loa thùng rao quảng cáo gây ồn ào, mất trật tự. Một số hộ kinh doanh dọc các tuyến nhà phố chợ, nhà liền kề quanh chợ cũng “chiếm” luôn vỉa hè phía trước để cho người khác thuê làm nơi buôn bán, khiến khung cảnh trở nên rất lộn xộn. Vì vậy, việc đi lại ở khu vực chợ vào giờ cao điểm cũng khó khăn, ùn tắc giao thông.

Chợ Ngãi Giao được xây dựng từ năm 2003 với kinh phí đầu tư hơn 30 tỷ đồng, là chợ hạng 2, do UBND huyện Châu Đức quản lý. Tổng diện tích khu vực chợ 25.045m2, trong đó 4 nhà lồng gồm các khu hàng vải may mặc, bách hóa, ăn uống, hàng thực phẩm tươi sống với diện tích hơn 5.000m2 còn lại là khuôn viên chợ, nhà để xe, nhà vệ sinh, sân chợ.

Ông Ngô Văn Luận, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Đức cho biết, theo chỉ đạo của UBND huyện Châu Đức tại Văn bản số 1104/UBND-VP ngày 23/3, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện Châu Đức phối hợp, hỗ trợ UBND TT.Ngãi Giao xử lý vấn đề trật tự kinh doanh tại chợ Ngãi Giao. Sau khi ra quân xử lý, nếu để tiếp diễn tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khu vực chợ Ngãi Giao làm nơi buôn bán, Chủ tịch UBND TT.Ngãi Giao phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

Bài, ảnh: SA HUỲNH

;
.