Siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ

Thứ Hai, 10/02/2020, 20:03 [GMT+7]
In bài này
.

Gần đây, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng vũ khí quân dụng (súng, vật liệu nổ) hung khí tự chế (súng, đao, kiếm, mã tấu, chĩa sắt…) gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhằm ngăn ngừa tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và hung khí gây án, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã siết chặt công tác quản lý và tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT). 

Số vũ khí thô sơ (đao, kiếm các loại) do cơ quan Công an thu giữ trong 22 kiện hàng hóa vận chuyển qua đường bưu điện gửi đến các cá nhân tại tỉnh BR-VT ngày 16/12/2019.
Số vũ khí thô sơ (đao, kiếm các loại) do cơ quan Công an thu giữ trong 22 kiện hàng hóa vận chuyển qua đường bưu điện gửi đến các cá nhân tại tỉnh BR-VT ngày 16/12/2019.

XỬ NHAU BẰNG HÀNG “NÓNG” 

Những ngày qua, lực lượng đặc nhiệm Bộ Công an và Công an TP.Hồ Chí Minh đang tổ chức truy bắt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn Khỉ, 33 tuổi, trú tại TP.Hồ Chí Minh) về hành vi giết người bằng súng quân dụng. Trước đó, chiều 29/1 (mùng 5 Tết Nguyên đán Canh Tý) nghi phạm Lê Quốc Tuấn cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy đến sòng bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông để đánh bạc. Sau khi thua bạc, lời qua tiếng lại xảy ra mâu thuẫn, Tuấn rời đi rồi quay lại với khẩu AK báng xếp nổ súng vào đám đông tại sòng bạc khiến 4 người chết, 1 người bị thương. Trên đường bỏ chạy, Tuấn tiếp tục dùng súng khống chế, cướp xe máy của một người dân để trốn thoát. Ngoài ra, Tuấn còn là nghi phạm nổ súng sát hại một người khác để cướp xe máy trên đường lẩn trốn. 

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 20 đối tượng liên quan trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại đường Đồ Chiểu, phường 3, TP.Vũng Tàu. Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn về tiền bạc giữa Phan Anh Gia Kha (16 tuổi, trú tại phường 7, TP.Vũng Tàu) và Huỳnh Văn Lợi (17 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) nên Kha đã nhờ Đặng Vũ Hoàng (19 tuổi, trú tại phường 4, TP.Vũng Tàu) cùng hàng chục đối tượng mang theo mã tấu, dao tự chế, gậy sắt hẹn gặp Lợi để nói chuyện. Lúc 21 giờ ngày 22/5/2019, hai nhóm dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau gây náo loạn, khiến người dân sống tại khu vực đường Đồ Chiểu một phen khiếp vía, không ai dám bén mảng ra đường. Sau quá trình điều tra, sàng lọc, xác minh của Công an TP.Vũng Tàu, 20 đối tượng đã bị bắt giữ. 

Đối tượng Đỗ Việt Cường cùng khẩu súng tang vật gây án trong vụ hỗn chiến xảy ra tại đường Lê Hồng Phong, phường 4, TP.Vũng Tàu vào đêm 16/9/2019.
Đối tượng Đỗ Việt Cường cùng khẩu súng tang vật gây án trong vụ hỗn chiến xảy ra tại đường Lê Hồng Phong, phường 4, TP.Vũng Tàu vào đêm 16/9/2019.

Tương tự, đêm 16/9/2019, tại đường Lê Hồng Phong, phường 4, TP.Vũng Tàu đã xảy ra vụ hỗn chiến có sử dụng súng rất manh động. Nguyên nhân do Ninh Văn Tùng (SN 1989, trú tại Hải Phòng) có mâu thuẫn với nhóm của Hồ Văn Thưng (tên gọi khác Hưng, SN 1996, trú tại TP.Vũng Tàu). Vì vậy, Tùng đã kéo đồng bọn đến TP.Vũng Tàu để nói chuyện với nhóm của Thưng. Khi gặp nhau tại trước nhà số 224, Lê Hồng Phong, 2 nhóm lao vào đánh nhau. Trong quá trình hỗn chiến, đối tượng Đỗ Việt Cường (SN 1985, quê Hải Phòng, thuộc nhóm của Tùng) đã dùng súng quân dụng bắn nhiều phát đạn về phía nhóm của Thưng. Hậu quả, Thưng và Phạm Minh Thành (SN 1995, trú tại TP.Vũng Tàu) bị thương tích ở đùi phải, Hoàng Khắc Sơn (SN 1996, trú tại TP.Vũng Tàu) bị thương ở tay trái.

TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN VŨ KHÍ TRÁI PHÉP

Thời gian qua, bên cạnh công tác điều tra, xử lý các đối tượng sử dụng vũ khí để giải quyết mâu thuẫn như các vụ án nêu trên, lực lượng Công an cũng tăng cường công tác nắm tình hình, triệt phá nhiều vụ tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng trái phép, hung khí tự chế thông qua mạng internet và các trang mạng xã hội. 

Đơn cử như ngày 24/12/2019, qua công tác nắm tình hình tại khu vực phường Long Hương, TP.Bà Rịa, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)-Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, phát hiện Đỗ Huy Dương (26 tuổi, trú tại phường Long Hương, TP.Bà Rịa) đang tàng trữ 1 khẩu súng bắn đạn cao su hiệu Zoraki-925 cùng 1 hộp đạn. Hành vi này của Dương vi phạm Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ năm 2017. Làm việc với cơ quan công an, Dương khai nhận khẩu súng trên được mua của một người không quen biết trên mạng xã hội với giá 3 triệu đồng.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều loại vũ khí thô sơ tự chế được người dân giao nộp cho Công an huyện Long Điền.
Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều loại vũ khí thô sơ tự chế được người dân giao nộp cho Công an huyện Long Điền.

Ngày 16/12/2019, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 22 kiện hàng hóa, bên trong có chứa vũ khí thô sơ vận chuyển qua đường bưu điện. Trước đó, lực lượng Công an tỉnh nhận được thông tin về một số đối tượng lợi dụng dịch vụ giao hàng, thu tiền hộ qua đường bưu điện để chuyển nhiều vũ khí thô sơ đến các cá nhân tại tỉnh BR-VT, nghi để làm hung khí. Sau đó, Phòng PC02 phối hợp với Trung tâm Khai thác và vận chuyển Bưu điện tỉnh BR-VT tiến hành kiểm tra số bưu kiện nói trên, phát hiện 22 bưu kiện có chứa vũ khí thô sơ là 26 bộ dao, đao, kiếm. Tất cả số vũ khí này đều do một đối tượng tại xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa gửi đến 22 cá nhân tại tỉnh BR-VT. 

THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ

Trung tá Nguyễn Văn Thống, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội - Công an huyện Long Điền cho biết, trên địa bàn huyện có nhiều cảng cá, khu du lịch, với hàng trăm lao động vãng lai tạm trú nên công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được lực lượng Công an và chính quyền địa phương quan tâm. Theo đó, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, chủ vựa phế liệu giao nộp VK-VLN-CCHT. Qua đó, người dân đã tự nguyện giao nộp 34 vũ khí thô sơ như: dao, mã tấu, tuýp sắt… tự chế các loại. 

Từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội (PC06) - Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân giao nộp nhiều vũ khí quân dụng gồm: 1 khẩu súng tiểu liên AR15, 3 khẩu súng ngắn K54, 2 khẩu súng ngắn K59, 77 viên đạn các loại, 1 quả lựu đạn, 3 đầu đạn pháo; công cụ hỗ trợ gồm: 1 dùi cui điện, 1 còng số 8; vũ khí thô sơ gồm: 251 đao, kiếm, mã tấu, chĩa sắt… và 28 súng cồn tự chế.  

Bên cạnh đó, Công an huyện Long Điền đã yêu cầu 51 hộ kinh doanh phế liệu, 302 hộ buôn bán tạp hóa và 28 trường học trên địa bàn ký cam kết không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT. “Nếu không quản lý chặt các loại vũ khí, vật liệu nổ để trôi nổi ngoài dân cư thì nguy cơ mất ANTT sẽ rất cao. Bởi vì, khi xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng sẵn sàng dùng hung khí để thanh toán gây thương tích hoặc dẫn đến chết người”, Trung tá Nguyễn Văn Thống nhận định. 

Thời gian qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc và Công an các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát các đối tượng được trang bị, quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT thuộc thẩm quyền quản lý để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác đăng ký, quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT. Bên cạnh đó, rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân được trang bị VK-VLN-CCHT trước đây đã đăng ký quản lý, sử dụng nhưng nay không còn thuộc đối tượng được quản lý, sử dụng để thu hồi theo quy định pháp luật.
(Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh BR-VT)

Thượng tá Đặng Trung Hiếu, Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội (PC06) - Công an tỉnh cho hay, thời gian qua, ngoài việc nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn, điều tra xử lý các vụ án gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, giết người bằng vũ khí quân dụng, hung khí tự chế… của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, thì lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh cũng đã phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, phát tờ rơi và đến tận nhà để vận động người dân tố giác tội phạm, hưởng ứng việc giao nộp VK-VLN-CCHT. 

Mặt khác, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các cơ sở thu mua phế liệu, yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết không tàng trữ, mua bán các loại VK-VLN-CCHT, răn đe nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đã huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác và đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn”, Thượng tá Đặng Trung Hiếu nhận định. 

Bài, ảnh: SƠN KHÊ

 
;
.