Bóp cổ người tình đến chết vì ghen tuông

Chủ Nhật, 09/02/2020, 12:08 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 9/2, Cơ quan CSĐT (PC02)-Công an tỉnh đã bắt tạm giam Nguyễn Đại Chung (SN 1990, quê Thừa Thiên Huế) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Chung tại cơ quan Công an.
Đối tượng Chung tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, Chung và chị Lê Thị Thi (SN 1990, trú tại TX.Phú Mỹ) có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng tại một nhà trọ trên địa bàn KP.Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ.

Tại cơ quan Công an, Chung khai nhận: Sau buổi ngủ trưa ngày 8/2, khoảng 3 giờ 30 phút, Chung thức dậy không thấy chị Thi nên đi tìm thì phát hiện Thi đang trong nhà vệ sinh. Nghi ngờ chị Thi lén lút nói chuyện với người tình nên Chung lao vào bóp cổ chị Thi, sau khoảng 10 phút, chị Thi gục xuống sàn nhà vệ sinh. Chung buông tay và bỏ đi ngủ tiếp. Đến 19 giờ 30 phút ngày 8/2, Chung vào nhà vệ sinh thấy chị Thi đã chết nên bế nạn nhân ra giường thay quần áo, Chung thuê taxi chở chị Thi đến Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ và lên Công an TX.Phú Mỹ đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN

 

;
.