AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 29/11/2019

Thứ Sáu, 29/11/2019, 19:25 [GMT+7]
In bài này
.

Đâm chết người, lãnh án 18 năm tù

Ngày 29/11, TAND tỉnh xét xử và tuyên phạt Trần Ngọc Cát (SN 1991, ngụ tại TP.Vũng Tàu) 18 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3/8, anh Huỳnh Thanh Sơn (SN 1984, ngụ tại TP.Vũng Tàu) đến chơi tại nhà anh Đinh Thành Sang (SN 1982, trú tại thôn 5, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu). Tại đây, anh Sơn xảy ra xô xát với Cát. Anh Sang cùng một số người khác đến can ngăn, anh Sơn đi bộ về nhà. Ngay lúc đó, Cát mở cốp xe của mình ấy 1 con dao màu vàng dài khoảng 20cm, bản rộng lưỡi khoảng 2cm đuổi theo và đâm anh Sơn, anh Sơn bỏ chạy về phía trước một đoạn thì gục xuống và tử vong. Thấy anh Sơn ngã gục trên đường, Cát quay lại nhà anh Sang lấy xe bỏ đi. Sau đó, Cát bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Quang Lê)

Tử vong chưa rõ nguyên nhân

Ngày 29/11, các cơ quan nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP.Bà Rịa tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Mạc H.M. (SN 1955, HKTT: phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa) tại khu vực tổ 1, khu phố 4, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 28/11, người dân phát hiện ông Mạc H.M. nằm chết ở dưới đầm nước tại địa điểm trên. (Độ Luân)

Đánh bạc

Ngày 29/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, vào khoảng 11 giờ ngày 28/11, tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Công an huyện Long Điền bắt quả tang 1 nhóm đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi bài xì tố ăn tiền tại nhà đối tượng Đỗ Tấn Tây (SN 1973). Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ số tiền trên chiếu bạc 14,67 triệu đồng, 2 bộ bài tây. Công an huyện Long Điền đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Tấn Tây và 4 đối tượng khác để điều tra, xử lý theo quy định. (Ngọc Mai)

;
.